Nhân viên Trung tâm y tế Dự phòng bị đâm chết

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tối 29-7, anh Nguyễn Chúc Lũy (SN 1983), kế toán Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau bị hai kẻ bịt mặt xông vào căn phòng trọ số 15 tại khu trọ Tư Hiển (hẻm 19 tháng 5, phường 8, TP Cà Mau) đâm chết.

KTĐT - Tối 29-7, anh Nguyễn Chúc Lũy (SN 1983), kế toán Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau bị hai kẻ bịt mặt xông vào căn phòng trọ số 15 tại khu trọ Tư Hiển (hẻm 19 tháng 5, phường 8, TP Cà Mau) đâm chết.

Những người ở cùng dãy phòng trọ với nạn nhân kể lại, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, anh Lũy đi làm về thì có hai thanh niên bịt mặt đi trên xe máy chạy theo vào phòng trọ đạp ngã xe của anh đang đậu trước phòng. Người em bà con ở cùng phòng chạy ra hỏi thì bị hai kẻ lạ mặt xông vào đánh.
 
Anh Lũy chạy ra can ngăn cũng bị vây đánh. Sau một hồi giằng co, một trong hai kẻ bịt mặt rút dao đâm anh Lũy rồi lên xe bỏ chạy.
Bác sĩ Pháp y Công an tỉnh Cà Mau xác nhận nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu vì vết đâm thủng phổi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần