Nhanh chóng xét nghiệm diện rộng cho hơn 2.200 người liên quan ổ dịch 101 B6 Trại Găng, phường Thanh Nhàn

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn với một số ca nhiễm, ngày 21/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) phối hợp Trung tâm Y tế quận bắt đầu tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ người dân khu vực phong tỏa thuộc khu Trại Găng và đoạn ngõ Quỳnh.

Tối 21/7, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn Thạch Bảo Khôi cho biết, trước tình hình phức tạp của ổ dịch 101 B6 Trại Găng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường cùng Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng nhanh chóng tổ chức xét nghiệm diện rộng toàn bộ khu vực phong tỏa thuộc khu vực Trại Găng (gồm các nhà tập thể B1, B2b, B2, B3, B6, B7, B8, B9, B10, B11, A5; toàn bộ ngõ Trại Găng; ngách 19 ngõ Trại Găng) và đoạn ngõ Quỳnh (số lẻ từ số nhà 125 đến 157, số chẵn từ số nhà 112 đến 148), với tổng số hơn 700 hộ dân.
Đến cuối chiều 21/7, đã có hơn 500 hộ dân, với hơn 1.000 người khu vực Trại Găng được lấy mẫu xét nghiệm. Sáng 22/7, lực lượng y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 200 hộ dân thuộc đoạn ngõ Quỳnh, với hơn 800 người.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Thanh Nhàn cùng Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng nhanh chóng tổ chức xét nghiệm diện rộng toàn bộ khu vực phong tỏa thuộc khu vực Trại Găng và đoạn ngõ Quỳnh  
Trước đó, sáng 18/7 ngay khi có ca bệnh Covid-19 đầu tiên tại khu vực này, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Quyết định thiết lập khu vực cách ly y tế tại ngõ Quỳnh (số lẻ từ 85 - 125, số chẵn 82A - 112). Trong ngày 19/7, Ban Chỉ đạo phường Thanh Nhàn phối hợp Trung tâm Y tế quận đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 400 người tại khu phong tỏa ngõ Quỳnh. Ngày 20/7, MTTQ và các đoàn thể phường đã hỗ trợ người dân trong khu vực phong tỏa tổng cộng 400 kg gạo (mỗi hộ 1 túi gạo 5 kg). Hằng ngày, người dân xung quanh ủng hộ rau, trứng cho các hộ trong khu vực phong tỏa.
Song song đó, UBND phường Thanh Nhàn giao Tổ Covid-19 cộng đồng cử lực lượng phối hợp các cán bộ y tế, công an, dân quân phường lập chốt trực 24/24h bên ngoài và hỗ trợ bên trong khu vực phong tỏa để kịp thời đáp ứng nhu cầu dân sinh, hỗ trợ y tế, đảm bảo thu gom rác thải, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Đồng thời, cung cấp số điện thoại Tổ trưởng tổ dân phố, cảnh sát khu vực, cán bộ y tế; thành lập các nhóm zalo các hộ dân tại khu vực phong tỏa để hỗ trợ kịp thời và thông tin hàng ngày.
MTTQ và các đoàn thể phường Thanh Nhàn đã hỗ trợ người dân trong khu vực phong tỏa mỗi hộ 1 túi gạo 5 kg; hằng ngày người dân xung quanh ủng hộ rau, trứng cho các hộ trong khu vực phong tỏa 
Thực hiện Công điện số 15 của Chủ tịch UBND TP, ngày 18/7 UBND phường đã ban hành ngay văn bản yêu cầu trên toàn phường dừng tất cả dịch vụ không thiết yếu; nhà hàng dịch vụ ăn, uống chỉ được bán mang về; siêu thị, chợ dân sinh chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo 5K… Đồng thời, yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động tại chợ tạm Trại Găng; đề nghị cách ly tại nhà 14 ngày đối với người về từ TP Hồ Chí Minh và vùng dịch khác; hạn chế di chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh, TP khác và ngược lại; người từ các tỉnh, TP khác về Thủ đô thực hiện khai báo y tế ngay khi vào TP; lập tức thông tin và ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với chính quyền cơ sở; tạm thời không tổ chức đám cưới; tổ chức đám tang không quá 30 người và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt…
Chỉ tính riêng từ ngày 10 - 21/7 trên toàn phường Thanh Nhàn đã ghi nhận tổng cộng 12 ca F0, kéo theo 41 trường hợp F1 và 94 trường hợp F2. Cả 12 ca F0 tập trung tại ổ dịch 101 B6 Trại Găng (tại các địa chỉ 82A, 84A, 95, 99, 119 ngõ Quỳnh); liên quan có 32 trường hợp F1, 33 trường hợp F2. Trong đó, riêng trong đêm 20/7 rạng sáng 21/7 tại ổ dịch này phát sinh 6 ca F0 (tại 84A, 95, 99 ngõ Quỳnh), từ 4 mẫu xét nghiệm gộp nghi dương tính, cùng đó là 10 F1 và 11 F2.