Nhập khẩu vàng mức thấp nhất trong 10 năm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhập khẩu vàng của Ấn Độ trong tháng 12/2013 chỉ dưới 20 tấn và trong cả tài khoá hiện nay khoảng 515 tấn, giảm 40% so với mức 846 tấn của tài khóa trước và là mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Điều này sẽ góp phần giúp Chính phủ Ấn Độ thực hiện mục tiêu kiềm chế thâm hụt tài khoản vãng lai (CAD), song sẽ là tin xấu đối với các nhà chế tác đồ kim hoàn vốn phải mua vàng cao hơn giá quy định hoặc mua vàng được nhập khẩu từ con đường không chính thức.

 
Công nhân đang chế tác một chiếc vòng vàng tại một cửa hàng kim hoàn ở Ahmedabad (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Công nhân đang chế tác một chiếc vòng vàng tại một cửa hàng kim hoàn ở Ahmedabad (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Báo Business Standard ngày 8/1 cho biết, các nhà thương mại và công nghiệp cho rằng nguyên nhân khiến nhập khẩu vàng của Ấn Độ giảm mạnh là do các biện pháp kiểm soát nhập khẩu của chính phủ đối với kim loại quý này, trong đó có chính sách tăng thuế nhập khẩu lên 10% và cơ chế 80:20, tức 20% khối lượng vàng nhập khẩu phải được chế tác để tái xuất khẩu.

Khối lượng nhập khẩu vàng của Ấn Độ trong hai tháng đầu tài khóa hiện nay lên tới 304 tấn, nhưng sau khi chính phủ ban hành cơ chế hạn chế nhập khẩu cùng chính sách tăng thuế nhập khẩu, thì khối lượng vàng nhập khẩu của Ấn Độ giảm mạnh.

Từ tháng 6-12/2013, Ấn Độ chỉ nhập khẩu 152 tấn vàng so với 304 tấn trong tháng 4 và tháng 5/2013.

Khối lượng vàng nhập khẩu của Ấn Độ thực tế cũng giảm dần trong những năm gần đây, theo đó tài khoá 2010-2011 nhập 1.004 tấn; tài khoá 2011-2012 nhập 891 tấn; tài khoá 2012-2013 nhập 846 tấn và tài khoá 2013-2014 dự kiến chỉ nhập 515 tấn.