Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trên 414 tỷ đồng quản lý vận hành hồ chứa

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/8, Bộ NN&PTNT phối hợp cùng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ Dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện”.

Tổng số vốn của dự án là 18,2 triệu USD (tương đương 414,3 tỷ đồng). Trong đó, vốn ODA không hoàn lại của Nhật Bản tương đương 379 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam.
 Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ Dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện”. 
Mục tiêu của dự án nhằm thiết lập khung vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp; xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo đến các khu vực dễ bị tổn thương trên lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, xây dựng mô hình thí điểm về vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả. Qua đó nghiên cứu nhân rộng đến các lưu vực sông khác và phát triển toàn diện hệ thống thông tin phòng chống thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do mưa, lũ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng đánh giá cao ý nghĩa của dự án khi thực hiện trên lưu vực sông Hương - nằm trong vùng hàng năm chịu nhiều rủi ro thiên tai lớn, đặc biệt liên quan đến thiên tai lũ lụt. “Thay mặt Bộ NN&PTNT, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, chúng tôi cảm ơn Chính phủ Nhật Bản, JICA, Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam đã hỗ trợ để cho ra đời dự án. Việc thực hiện dự án với cách tiếp cận mới trong quản lý lũ sẽ góp phần nhân rộng hơn đến các vùng thường xuyên xảy ra lũ lụt ở Việt Nam” - Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh.

Trong khi đó, Trưởng đại diện cơ quan JICA Nhật Bản FujitaYasuo chia sẻ những mất mát mà người dân đồng bào vùng Tây bắc Việt Nam phải gánh chịu trong đợt lũ quét và sạt lở đất vừa qua. Đồng thời, hy vọng dự án được thực hiện sẽ góp phần giúp người dân Việt Nam giảm thiểu rủi ro thiên tai do lũ lụt. Về dự án ký kết, Trưởng đại diện JICA FujitaYasuo đề nghị Bộ NN&PTNT, tỉnh Thừa Thiên Huế bố trí đầy đủ ngân sách và nhân lực theo thỏa thuận. Bên cạnh đó, đề nghị Bộ NN&PTNT làm việc với Bộ Tài chính làm rõ các trách nhiệm tài chính của Việt Nam; xin cấp phép một số hoạt động của dự án từ một số bộ, ngành liên quan, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án trong thời gian tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần