Nhiệt độ Hà Nội xuống tới 13 độ C, Bắc Bộ tiếp tục mưa rét

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, sáng sớm nay (12/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ gây ra có mưa, mưa rào rải rác cho các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

 Ảnh minh họa
Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng sớm nay ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có rét đậm.
Gió đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ở vịnh Bắc Bộ ngày có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; đêm gió giảm dần.
Khu vực Hà Nội sáng sớm nay có lúc có mưa, sau không mưa. Trời rét.
Dự báo thời tiết cho các vùng ngày và đêm 12/1/2020
Khu vực Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16 - 19 độ C. Nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C; có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 18 - 21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 24 - 27 độ C. Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, vùng núi 10 - 13, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi 14 - 16 độ C. Nhiều mây, Sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét, vùng núi rét đậm.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 15 - 18 độ C, phía Nam 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 20 - 23 độ C, phía Nam 23 - 26 độ C. Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc trời rét.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Khu vực Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.
Các tỉnh Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần