Nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm, Hà Nội vẫn rét dưới 10 độ

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiệt độ lúc 6h sáng nay vẫn dưới 10 độ (9.7 độ), học sinh từ cấp 1 trở xuống tiếp tục nghỉ học.Nếu phụ huynh nào vẫn phải đưa con tới trường thì khi ra đường càng nên mặc thật ấm cho con.

Không khí lạnh tăng cường dồn xuống khiến nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm, Hà Nội rét 8 độ, nhiều khu vực vùng núi cao phủ trắng băng tuyết. Hôm qua là ngày đầu tiên trong 2 năm qua, học sinh tiểu học và mầm non tại Hà Nội được nghỉ học khi nhiệt độ tại trạm Hà Đông lúc 6h xuống mức 9,9 độ C.

 Nguồn ảnh Internet

Nhiều điểm còn xuống dưới 4 độ như Mộc Châu (Sơn La) 3,8 độ, Pha Đin (Điện Biên) 3,5 độ, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2,7 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 1,7 độ, Sa Pa (Lào Cai) 1,8 độ, sau đó đến 7h sáng tiếp tục giảm còn 1,3 độ - mức thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Riêng Mẫu Sơn xuống -1,6 độ, tại Fansipan (Lào Cai), Phia Oắc (Cao Bằng) cũng dưới 0 độ khiến băng tuyết xuất hiện trắng xoá.

Đến đêm qua, không khí lạnh tiếp tục tăng cường nên nhiệt độ tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục giảm thêm từ 1-2 độ. Thấp nhất tại Hà Nội có thể xuống 8 độ, tại Sa Pa dự báo sẽ xuống dưới 1,5 độ kèm mưa nhỏ vài nơi. Các vùng núi cao tiếp tục có băng tuyết.

Nhiệt độ ban ngày có nhích dần nhưng cao nhất tại Hà Nội hôm nay cũng chỉ ở mức 13-14 độ C, các tỉnh trung du ở mức 11-12 độ, TP. Lạng Sơn 8 độ... Về đêm, Hà Nội rét 8-10 độ, vùng núi xuống còn 4-7 độ, vùng núi cao đồng loạt xuống dưới 3 độ.

Đợt rét này dự báo còn kéo dài đến ngày ông Công, ông Táo, trong đó rét nhất tập trung từ nay đến ngày 5/2.

Không khí lạnh mạnh nên các tỉnh Bắc Trung Bộ rét tương đương miền Bắc, ban ngày không nơi nào quá 13-16 độ, đêm rét 9-12 độ, các tỉnh từ Quảng Bình – Thừa Thiên Huế ấm hơn, phổ biến 16-18 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá. Nhiệt độ từ 9 đến 12 độ, có nơi dưới 7 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét hại, vùng núi cao có băng giá. Nhiệt độ từ 8 đến 10 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Hôm nay Hà Nội trời vẫn rất rét, nhiệt độ cao nhất giữa khoảng 13-14 độ. Đêm nay thấp nhất là khoảng 10 độ (Ba Vì thấp hơn).  Đêm nay mây giảm. 

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, phía Bắc rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 9 đến 12 độ, phía Nam có nơi 13-15 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ từ18 đến 21 độ; phía nam 21-23 độ.

Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ từ 16 - 29 độ.

Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ từ 22 - 25 độ.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần