Nhiệt độ xuống -1,6 độ C, hàng trăm vật nuôi chết rét

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/1, rét đậm, rét hại vẫn bao trùm các tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ. Tại nhiều địa phương miền núi, hàng trăm vật nuôi đã không thể chống chịu lại với giá rét kéo dài.

Mặc bao tải dứa chống rét cho đàn trâu. Ảnh: Báo Lào Cai.
Số liệu quan trắc cho thấy, ở các tỉnh, TP Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay (12/1) trời vẫn rét đậm, rét hại. Nhiệt độ ghi nhận được vào sáng nay tại một số điểm cụ thể là: Sa Pa (Lào Cai): -1,6 độ C; Pha Đin (Điện Biên) -0,4 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 0,8 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 3,6 độ C.
Những ngày qua, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ Đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai thường xuyên đôn đốc các địa phương thực hiện Công điện số 01/CĐ-TW, theo dõi, chuyển các bản tin khí tượng thủy văn tới các địa phương (fax, email, zalo), để chủ động phòng tránh, ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh, sóng lớn trên biển.
Các địa phương chủ động thực hiện theo nội dung Công điện số 01/CĐ-TW, công văn số 01/TWPCTT của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai. 13 tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ cũng đã ban hành công điện, công văn chỉ đạo ứng phó rét đậm, rét hại.
Mặc dù đã có sự chủ động nhất định trong công tác ứng phó, tuy nhiên, thiệt hại do rét đậm, rét hại, băng giá vẫn rất lớn. Thống kê của các địa phương cho thấy, đến trưa nay (12/1), đã có 148 con trâu, 79 con bò, 1 con lợn, 1 con ngựa, 11 con dê bị chết. Trong đó, Cao Bằng: 7 con trâu; Lào Cai: 45 con trâu; Điện Biên: 63 con trâu, 28 con bò; Sơn La: 33 con trâu, 51 con bò, 1 con lợn, 1 con ngựa, 11 con dê). Bên cạnh đó, 93ha rau màu, 1.050 chậu địa lan của tỉnh Lào Cai cũng bị thiệt hại.
Trước diễn biến rét đậm, rét hại còn kéo dài, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Đức Quang đề nghị các địa phương tiếp tục cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại; tăng cường thông tin để chính quyền các cấp, người dân, nhất là ở vùng cao biết, chủ động phòng, tránh.
Tổ chức kiểm tra công tác ứng phó rét đậm, rét hại tại các khu vực trọng điểm vùng cao, đảm bảo an toàn cho người, cảnh báo người dân không sưởi bằng lò đốt than trong nhà kín; căn cứ thời tiết cụ thể chủ động cho học sinh nghỉ học. Đồng thời, triển khai che chắn, giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần