Nhiều chuyển biến trong phòng, chống ma túy

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đánh trúng nhiều ổ nhóm buôn bán ma túy, nhất là các tụ điểm, điểm "nóng" là kết quả nổi bật của quận Hai Bà Trưng sau gần 4 năm thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 19/5/2011 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội".

Nâng cao nhận thức trong cộng đồng

Với diện tích chỉ hơn 10km2 nhưng có tới gần 30 vạn dân, nên tình hình tội phạm ma túy tại quận Hai Bà Trưng rất phức tạp. Toàn quận hiện có gần 1.200 người nghiện và một số điểm phức tạp về ma túy như khối 48 - phường Thanh Lương, ngõ Lò Lợn - phường Bạch Mai, đê Trần Khát Chân… Các đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp (MTTH) chiếm hơn 50% tổng số tội phạm, lợi dụng những cơ sở kinh doanh có điều kiện nhạy cảm như nhà nghỉ, quán karaoke… để lén lút hoạt động. Các đối tượng tội phạm không trực tiếp giao dịch với người nghiện mà thuê đối tượng nghiện, nhiễm HIV/AIDS, người tàn tật, trẻ em... bán.

Thực hiện Chương trình 05-CTr/TU, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã xây dựng Chương trình 08-CTr/QU về "Đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống ma túy giai đoạn 2011 - 2015". Gần 4 năm qua, hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy luôn đi liền với thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia tố giác tội phạm", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"… Riêng năm 2014, bên cạnh tuyên truyền "bề rộng" với hơn 6.000 buổi phát thanh, công tác tuyên truyền "bề sâu" cũng nhận được sự vào cuộc của mọi ban, ngành, đoàn thể, nhất là đội hoạt động xã hội tình nguyện và cảnh sát khu vực, CA quận, CA phường. Nhiều hình thức tọa đàm, thi tìm hiểu về tệ nạn ma túy… thu hút hơn 7.000 lượt người tham gia. Qua tố giác tội phạm, Ban chỉ đạo đã tiếp nhận hơn 600 tin, 116 đơn thư tố giác đúng, giúp CA triệt phá, thu giữ khối lượng lớn heroin, MTTH… Trong gần 4 năm, lực lượng chức năng đã xóa 2 điểm phức tạp về ma túy; bắt giữ, xử lý 1.683 vụ - 1.905 đối tượng, thu giữ 5.525g heroin... Tập trung giải quyết không để phát sinh điểm, tụ điểm mới phức tạp, quận đã đưa phường Bạch Mai ra khỏi trọng điểm ma túy của TP.

Xây dựng “phường không có tệ nạn ma túy”

Thực hiện đề án "Xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma túy", Thượng tá Phạm Quốc Huy - Phó Trưởng CA quận Hai Bà Trưng cho biết, CA quận và các phường luôn đề cao trách nhiệm của gia đình, đoàn thể và địa phương trong quản lý, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng sau cai nghiện. Đến nay, có 11/20 phường được đánh giá chuyển hóa mạnh, 6 phường có chuyển hóa; giảm 2 phường trọng điểm loại I xuống loại II, 2 phường loại II xuống loại III. Các phường cũng đang triển khai nhân rộng "Khu dân cư không có người vi phạm pháp luật, không tệ nạn ma túy"; vận động người dân tích cực phát hiện tố giác tội phạm, giúp người nghiện cai và tái hòa nhập...

Năm 2015, quận Hai Bà Trưng đặt mục tiêu thực hiện hiệu quả Đề án "Xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma túy". Trong đó, đẩy mạnh đấu tranh, giải quyết tệ nạn ma túy tại phường Thanh Nhàn, Bạch Mai, Minh Khai. Đặc biệt, sẽ triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy tại ngõ Lò Lợn - phường Bạch Mai và hạ trọng điểm phức tạp ở khối 48 - phường Thanh Lương xuống điểm, lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai tự nguyện và cai bắt buộc. Đặc biệt, quận phấn đấu hết năm nay giảm 10% số người nghiện có trong danh sách quản lý. 

Để đạt được các mục tiêu này, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Đinh Thị Lan Duyên nhấn mạnh: Quan trọng nhất là các phòng, ngành chức năng phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy. Tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm, giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, chủ động phòng ngừa không để hình thành tụ điểm mới hoặc phức tạp trở lại. Đồng thời, cần đa dạng, xã hội hóa các biện pháp cai nghiện, nhân rộng hình thức cai nghiện và quản lý sau cai tại cộng đồng, mở rộng điều trị nghiện bằng liệu pháp Methadone...