Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều cửa hàng ăn uống vi phạm ATTP và phòng, chống dịch Covid-19

Kinhtedothi - Đoàn kiểm tra liên ngành TP đã ra quân kiểm tra công tác đảm bảo ATTP và phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP Hà Nội. Qua kiểm tra, Đoàn công tác đã phát hiện những vi phạm và xử phạt nghiêm.
 Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung kiểm tra nhà hàng Mỹ Tường Viên trên phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Ảnh: Thảo Trần
Cụ thể, Đoàn kiểm tra số 1 của TP do Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung làm Trưởng đoàn đã kiểm tra nhà hàng Mỹ Tường Viên trên phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Qua kiểm tra cho thấy, nhân viên nhà hàng đều tuân thủ đeo khẩu trang nhưng bàn ghế kê vẫn chưa đảm bảo giãn cách. Xét nghiệm nhanh bánh phở, rau củ quả đảm bảo an toàn, tuy nhiên, bát và thìa chưa đảm bảo vệ sinh. Đáng lưu ý, Đoàn kiểm tra đã xử phạt 4 triệu đồng đối với cơ sở do lỗi có côn trùng trong khu vực chế biến thực phẩm.
Liên quan đến vấn đề này, Phó trưởng Phòng Y tế quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Tô Hà cho biết, Đoàn kiểm tra liên ngành của quận cũng đã phối hợp với UBND phường đi kiểm tra các cơ sở dịch vụ ăn uống về công tác phòng chống dịch và đảm bảo ATTP. Qua kiểm tra, vẫn còn một số lỗi như nhân viên không sử dụng găng tay khi chế biến thức ăn, cơ sở chưa thực hiện nghiêm trong việc ngồi giãn cách theo quy định. “Chúng tôi sẽ triển khai ngay với UBND phường Trung Hòa, yêu cầu kiểm tra lại, giám sát toàn bộ các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận để vừa đảm bảo ATTP cũng như phòng chống dịch Covid-19” - bà Nguyễn Thị Tô Hà nói.
Nhìn chung, sau hơn 2 tuần thực hiện Công điện 07 của TP, nhiều cơ sở vẫn chưa tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua kiểm tra, Đoàn công tác đề nghị các nhà hàng khắc phục những tồn tại, đồng thời giao Phòng Y tế quận tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ sở về vấn đề này.
Hà Nội hiện có hơn 38.000 cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố rất cần sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền sở tại. Do đó, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung yêu cầu, chính quyền địa phương phải tăng cường kiểm tra các cơ sở nhà hàng đảm bảo cả về ATTP, cũng như phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, các địa phương phải tăng cường xử phạt và thông tin rộng rãi những cơ sở vi phạm.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
5 lưu ý khi sử dụng mỡ lợn để trở thành "thực phẩm vàng"

5 lưu ý khi sử dụng mỡ lợn để trở thành "thực phẩm vàng"

10 Jul, 04:47 PM

(Tieudung.vn) - Theo quan niệm của Đông y, mỡ lợn có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng lương huyết nhuận táo, hành thủy tán phong, giải độc. Mỡ lợn không chỉ là thực phẩm để xào, rán, nấu các món ăn hàng ngày mà còn có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Do là chất béo, loại thực phẩm này có thể trở thành con...

5 dấu hiệu chứng tỏ thịt lợn bị hỏng, nhiễm khuẩn

5 dấu hiệu chứng tỏ thịt lợn bị hỏng, nhiễm khuẩn

17 Jun, 06:47 AM

Kinhtedothi - Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng khi lựa chọn, người tiêu dùng có thể gặp rủi ro sức khỏe nghiêm trọng do sử dụng thịt nhiễm khuẩn, ôi thiu. 

Cần làm gì để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm trong mùa Hè?

Cần làm gì để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm trong mùa Hè?

05 Jun, 06:50 AM

Kinhtedothi - Theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, nhiệt độ tăng cao làm cho thực phẩm rất dễ bị ôi thiu, nhiễm nấm và vi khuẩn, đây là nguyên nhân chính gây ra các bệnh đường tiêu hóa và nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao. Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, hãy rửa tay thường xuyên. Ngoài ra, hãy chế biến và bảo quản thực phẩm an toàn. Luôn tuân thủ các quy tắc dưới đây.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ