Nhiều địa phương chậm hoàn thiện hồ sơ để được hỗ trợ kinh phí chống dịch tả lợn

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thống kê mới nhất của Bộ NN&PTNT cho thấy, thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi đang có chiều hướng giảm.

Đến nay, sau khoảng 10 tháng bùng phát, dịch tả lợn châu Phi đã khiến gần 5,9 triệu con lợn, tương ứng với 337.000 tấn lợn bị tiêu hủy. Con số này chiếm khoảng 8,8% tổng trọng lượng lợn của cả nước.
Hiện, cả nước vẫn còn 3.927 xã thuộc 579 huyện của 62 tỉnh, TP có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 30 ngày. Có 4.571 xã thuộc 412 huyện của 56 tỉnh, TP đã qua 30 ngày chưa phát sinh dịch bệnh mới.
Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức triển khai tại nhiều địa phương được thực hiện tương đối hiệu quả. Nhờ đó, thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi đã được hạn chế thấp nhất. Dịch đã giảm mạnh từ tháng 6/2019 đến nay.
Cụ thể, tổng số lợn bị tiêu hủy trong các tháng 7, 8, 9, 10 đều giảm từ 50 – 60% so với tháng 5/2019 – thời điểm dịch tả lợn châu Phi hoành hành và gây thiệt hại nặng nề nhất. Trong tháng 11/2019, số lợn bị tiêu hủy có thể giảm đến 70%.
Dù vậy, công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm. Đáng chú ý nhất là việc Chính phủ đã bố trí ngân sách hơn 5.000 tỷ đồng để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, nhiều địa phương đến nay vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ để đề nghị hỗ trợ chống dịch theo quy định.
Trước đó, thực hiện Quyết định số 716/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT đã phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ bố trí trên 2.600 tỷ đồng hỗ trợ 21 tỉnh, TP để thực hiện công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần