Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều hồ thuỷ lợi ở Sóc Sơn, Ba Vì bị hư hỏng khi vụ Xuân 2020 cận kề

Kinhtedothi - Hà Nội chuẩn bị bước vào vụ Xuân 2020, tuy nhiên, một số hồ chứa thuỷ lợi đóng vai trò quan trọng trong cung cấp nước tưới trên địa bàn hai huyện Sóc Sơn và Ba Vì lại đang bị hư hỏng.
Tại huyện Sóc Sơn, hồ chứa nước Đồng Đò có dung tích thiết kế 3,26 triệu m3. Hồ từng được TP đầu tư thực hiện cải tạo, nâng cấp. Tuy nhiên đến nay, giàn thả phai không vận hành, đang phải sửa chữa. Trong khi đó, hồ chứa nước Đền Sóc có dung tích thiết kế 807.500m3. Hiện, tràn bị rò, rỉ nước ở cao trình dương 31,3m (vị trí phía bên phải tràn).
Tại huyện Ba Vì, hồ chứa nước Suối Hai có dung tích thiết kế 46,8 triệu m3. Hiện, phần thủy công, thân cống chính, bề mặt bê tông trong lòng cống có hiện tượng hư hỏng...
 Một góc hồ Suối Hai
Đối với hồ chứa nước Mèo Gù, dung tích thiết kế 1,089 triệu m3, hiện, phần đập đất gồm 1 tuyến với tổng chiều dài 400m; cao trình đỉnh đập không đảm bảo cao độ trên toàn mặt đập theo tiêu chuẩn hiện hành. Phần mái thượng lưu lát đá bị sụt sạt nhiều. Mái hạ lưu đập khi mực nước hồ lớn hơn cao trình dương 28m có hiện tượng thấm ra mại ngoài hạ lưu đập chính tại vị trí K0+50 đến K0+200. Còn cống thoát nước, sau nhiều năm sử dụng đã bị xâm thực bề mặt có hiện tượng hà rỗ bề mặt bê tông.
Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, trong các năm qua, UBND TP đã đầu tư kinh phí thực hiện sửa chữa, nâng cấp nhiều hồ chứ thuỷ lợi xung yếu tại Sóc Sơn (hồ Đồng Đò, hồ Đồng Quan, hồ Kèo Cà); hay hồ Đầm, hồ Vống (huyện Ba Vì). Các công trình đã hoàn thành, đảm bảo an toàn phục vụ sản xuất trong nhiều năm tiếp theo. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách TP bố trí cho công tác sửa chữa còn khó khăn nên một số hồ chứa thuỷ lợi chưa được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp kịp thời.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

14 Sep, 12:18 PM

Kinhtedothi - Những năm gần đây, Sơn La đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Với định hướng sản xuất nông sản an toàn, Sơn La đã trở thành điểm sáng vùng Tây Bắc, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ