Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Hội chợ Xuân Giảng Võ 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay 3/2, Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC) họp báo cho biết, Hội chợ Xuân Giảng Võ 2015 sẽ được khai mạc tại VEFAC vào tối 6/2 và kéo dài đến hết ngày 16/2 (tức 28 tháng Chạp).

Hội chợ Xuân Giảng Võ 2015 có quy mô gần 900 gian hàng tiêu chuẩn với tổng diện tích 16.000m2. Trong đó, toàn bộ sân trước nhà A1 rộng 5.000m2 được sử dụng phục vụ hoạt động lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, trang trí, quảng bá và vui chơi của khách tham quan.

Hội chợ thu hút trên 500 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh từ 35 tỉnh thành trên cả nước, từ miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, miền Đông đến miền Tây Nam Bộ, các huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Lý Sơn (Quảng Nam)…

Nổi bật tại hội chợ lần này là sự tham gia đông đảo của các  địa phương với các sản phẩm và đặc sản vùng miền: Trái cây Nam Bộ; nước mắm Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết, Cát Hải -Hải Phòng, Thanh Hương-Thanh Hóa; hành, tỏi Lý Sơn; nem chua, nem nướng, mắm nem Thanh Hóa, chè Tân Cương-Thái Nguyên, cam Sành Hàm Yên, gạo Nương-Tuyên Quang, gạo đồi, chè Tuyết, mật ong Điện Biên… 

Ngoài ra, còn có các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề phong phú, độc đáo và tinh tế cùng các vật phẩm thờ cúng như đồ gỗ, sành sứ, mây tre, trầm hương, nến, các sản phẩm phong thủy… Đây cũng là tâm điểm để người dân tham quan, mua sắm phục vụ trưng bày ngày Tết và nhu cầu tâm linh. Đến với Hội chợ, người dân còn được thưởng thức không gian hoa tươi hội tụ với mai vàng Sài Gòn, Hoàng lan, Địa lan, Tulip…

Đáng chú ý, Hội chợ Xuân năm nay tiếp tục duy trì nét độc đáo của khu trưng bày “Sản vật tiến vua” tại khu trung tâm ngoài trời, quy tụ những món quà đặc biệt của thiên nhiên như: Chim trĩ vàng, chim trĩ đỏ khoang cổ, gà Đông Tảo, gà Hồ, gà chín cựa Tân Sơn, cá Anh Vũ, chuối Đại Hoàng, rượu Đinh Lăng…

Theo ban tổ chức, cùng với các loại sản phẩm hàng hóa thì hoạt động lễ hội và biểu diễn văn hóa nghệ thuật vẫn sẽ là linh hồn góp phần tạo nên sức hấp dẫn của mỗi kỳ Hội chợ Xuân. Năm nay có các điểm nhấn gồm: Chương trình nghệ thuật “Chào xuân Ất Mùi” tối 6/2, Lễ rước Thành hoàng làng Giảng Võ sáng 10/2; các hoạt động biểu diễn tuồng cổ, võ thuật Lâm Sơn động, múa rối, múa rồng, xiếc người, xiếc thú… trong suốt thời gian Hội chợ.