Nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin từ báo Tuổi Trẻ Thủ Đô cho biết, nhân kỷ niệm 30 Ngày năm thành lập (26/3/1985 - 26/3/2015), báo Tuổi Trẻ Thủ Đô sẽ tổ chức chùm hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm.

Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ dô Trần Thị Hồng Khiêm tặng quà công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội)
Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ dô Trần Thị Hồng Khiêm tặng quà công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội)
Theo đó, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô sẽ xuất bản số báo đặc biệt với chủ đề “Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô - 30 năm một chặng đường”; Tổ chức Giải Cầu lông Học sinh - sinh viên tranh cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ Hai tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (ngày 14 - 15/3/2015 tại số 12 Trịnh Hoài Đức, Hà Nội); Triển lãm ảnh “30 năm một chặng đường" - sáng 20/3/2015; Tổ chức thăm hỏi, tri ân những đồng chí nguyên Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập của các thời kỳ; Mở diễn đàn “Bạn đọc đóng góp xây dựng báo Tuổi Trẻ Thủ Đô”; Mitinh kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Báo tuổi trẻ Thủ đô (sáng 20/3/2015).

Được biết, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô là cơ quan ngôn luận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội, tiền thân là tờ bản tin nội bộ của Đoàn TNCS TP Hà Nội, chính thức được phép thành lập báo Tuổi trẻ Thủ đô vào tháng 3/1985. Kể từ khi ra đời đến nay, Báo TTTĐ luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao là tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên Thủ đô, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cống hiến của thế hệ trẻ vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.
Khánh thành lớp học mầm non do báo Tuổi Trẻ Thủ Đô quyên góp, tài trợ tại Yên Bái
Khánh thành lớp học mầm non do báo Tuổi Trẻ Thủ Đô quyên góp, tài trợ tại Yên Bái
Hiện nay, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô có 3 ấn phẩm gồm: Tuổi Trẻ Thủ Đô, 3 kỳ/tuần, gồm 16 trang, trong đó 8 trang in màu và 8 trang đen trắng; Tuổi Trẻ Đời Sống 2 kỳ/tuần và Tuổi trẻ Thủ đô online. Kể từ khi được thành lập đến nay, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng 5 Bằng khen, trong đó có 3 Bằng khen vì đã có thành tích tham gia cuộc thi viết về gương “Người tốt việc tốt”. Ngoài gia, Báo còn được tặng nhiều Giấy khen và các phần thưởng khác.