Nhiều hoạt động nghệ thuật tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ UBND quận Hoàn Kiềm, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi của người dân khi đến không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1/5, từ nay đến hết ngày 1/5 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

 Nhiều hoạt động nghệ thuật tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Cụ thể, tại khu vực nhà bát giác, Rạp Công nhân (sảnh phía Tràng Tiền), Đền Bà Kiệu, đường đôi Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm Tượng đài Vua Lê … sẽ diễn ra biểu diễn âm nhạc đương đại, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống dân tộc, biểu diễn các trích đoạn hài kịch chọn lọc, nghệ thuật truyền thống: đàn ca tài tử, ca vọng cổ, nghệ thuật đường phố; Âm nhạc dân gian truyền thống với chủ đề Nhã nhạc cung đình Huế, Ca Huế; hát văn; hát xẩm; nghệ thuật Tuồng, Quan họ, Bài Chòi; Trống quân. Ngoài ra tại khu vực không gian phố đi bộ còn tổ chức không gian trò chơi, đồ chơi dân gian, đặc biệt, sáng ngày 1/5 tại phố 19/12 UBND quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức lễ khai trương “Phố Sách Hà Nội”.
 Các chương trình nghệ thuật luôn thu hút đông đảo người xem
Trước đó, tối ngày 29/4 tại tượng đài vườn hoa Lý Thái Tổ đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Bài ca hòa bình”. Tham gia biểu diễn có nhiều gương mặt được yêu thích hiện nay: Tùng Dương, Lưu Hương Giang, Thu Minh, Noo Phước Thịnh… Rất nhiều ca khúc cách mạng tiêu biểu và nổi tiếng được chuyển tải đến công chúng: Đất nước trọn niềm vui, Tiếng đàn bầu, Tự nguyện, Nhớ về Hà Nội, Tình ca...

 Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1/5, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật