Nhiều hoạt động thiết thực với người có công

Hoài Lưu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), huyện Chương Mỹ đã có nhiều hoạt động thiết thực tri ân những gia đình chính sách.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, huyện Chương Mỹ có hơn 3.300 liệt sỹ, hơn 1.200 thương binh, 901 bệnh binh; 12 cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa; 143 người hoạt đông cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; hơn 1.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; hơn 6.400 người tham gia kháng chiến được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến và 491 gia đình có công với cách mạng; có 262 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng”.

  Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Lê Trọng Khuê và Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng trao Bằng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân của 4 mẹ.
Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; Phong trào "Toàn dân chăm sóc người có công", phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; giải quyết kịp thời, đúng, đủ chính sách đối với người có công. Đã giới thiệu 397 trường hợp đủ điều kiện đi khám xác định mức độ phơi nhiễm chất độc; giải quyết 3.720 người hưởng chế độ bảo hiểm y tế; thực hiện kịp thời chế độ mai táng, trợ cấp một lần cho 1.432 trường hợp theo Nghị định 54/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định 290/QĐ-TTg và Quyết định 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho 675 người; kịp thời giải quyết chế độ thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sĩ cho 253 trường hợp; trợ cấp thờ cúng liệt sỹ cho 2.181 người; trang cấp phương tiện dụng cụ chỉnh hình cho thương binh, trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo, miễn giảm học phí, dạy nghề tạo, việc làm cho người có công và thân nhân người có công.
Trong 5 năm qua, Phong trào vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” thường xuyên được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo. Toàn huyện đã vận động được trên 4,2 tỉ đồng ủng hộ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”; tặng 978 sổ tiết kiệm tình nghĩa, trị giá 1,5 tỷ đồng đồng; tặng trên 38.000 suất quà, tổng kinh phí trên 4 tỉ đồng. Phối hợp với các đơn vị quân đội, Bệnh viện quân đội 103, Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 14.900 lượt người, kinh phí 997 triệu đồng. Huyện cũng đã tổ chức điều dưỡng cho trên 7.000 lượt người có công tại các Trung tâm điều dưỡng người có công của Thành phố và điều dưỡng tại gia đình. Đến hết năm 2016, đã vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 197 nhà, cho người có công với kinh phí trên 1 tỉ 700 triệu đồng.

Dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với các mạng theo Quyết định số 22/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện Chương Mỹ có tổng số 564 nhà đủ điều kiện được thành phố hỗ trợ với kinh phí trên 33 tỷ đồng từ ngân sách TP, huyện và các xã, thị trấn; kinh phí do gia đình đóng góp, anh em dòng họ và huy động từ nguồn xã hội hóa là 55 tỉ đồng.
Toàn huyện đã tặng 320 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các hộ người có công gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, tổng số tiền 620 triệu đồng; tổ chức tặng quà, động viên các gia đình chính sách và người có công với cách mạng; chỉ đạo hỗ trợ 17 hộ nghèo, 23 hộ cận nghèo là người có công thoát nghèo. UBND huyện đã trích 550 triệu 800 nghìn đồng để hỗ trợ các xã, thị trấn tổ chức hội nghị gặp mặt người có công, gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sĩ 27/7/2017; Đầu tư, sửa chữa, nâng cấp Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của huyện và tại các xã, thị trấn.