Nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa của tuổi trẻ Thủ đô tại Lào

Linh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/8, tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội khai mạc các hoạt động tình nguyện tại huyện Sikhotabong, Vientiane (Lào) năm 2017.

 
Với ý nghĩa chặng đường 55 năm lịch sử thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt qua 40 năm thực hiện Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, năm nay, Thành đoàn Hà Nội tổ chức đoàn tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội tại huyện Sikhottabong, với chủ đề “Chung sức trẻ xây đắp tình hữu nghị”.
Tại đây, đoàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Các hoạt động đối ngoại nhân dân, hội đàm, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2 Thủ đô Hà Nội - Vientiane; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.500 người dân huyện Sikhottabong, tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân vệ sinh phòng dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích; chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi; Tặng quà, xây dựng nhà nhân ái cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn...
Cùng với đó, Thành đoàn Hà Nội cũng dành tặng các thiết bị văn phòng cho Thành đoàn Vientiane và huyện Sikhottabong, với tổng giá trị đợt hoạt động trên 700 triệu đồng. Chương trình tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô tại Vientiane năm 2017 là năm thứ 10 liên tiếp do Thành đoàn - Hội LHTN Thành phố Hà Nội duy trì tổ chức nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng nhiều nội dung hỗ trợ, hợp tác, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của thanh thiếu nhi Vientiane.
 
Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để các em thiếu nhi huyện Sikhotabong, Vientiane, Lào có môi trường học tập, vui chơi thuận lợi, Thành đoàn Hà Nội dành tặng công trình thanh niên xây dựng nhà nhân ái cho trường Trung học phổ thông Chansavang, huyện Sikhotabong trị giá 50 triệu đồng. Dịp này, Thành đoàn Hà Nội dành tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá khoảng 500 nghìn kíp bao gồm quà tặng và 200 nghìn kíp tiền mặt) cho 20 gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương...
 
Ngay sau chương trình khai mạc, tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội đã triển khai các hoạt động: khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân địa phương; tập huấn xử trí, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em; các hoạt động hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi cho nhân dân; dạy Dân vũ Quốc tế; trang trí, tu sửa trường tiểu học...