Nhiều hoạt động trong Ngày sách Việt Nam lần thứ 5

Phạm Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 11/4, Cục Xuất bản, Bộ TT&TT đã thông tin về công tác chuẩn bị Ngày sách Việt Nam lần thứ 5.

Theo đó, Ngày sách năm nay sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ 18 – 22/4) với nhiều hoạt động: Gặp gỡ các tác giả, các hoạt động giao lưu tác giả - độc giả, giới thiệu sách có giá trị, hội thảo, tọa đàm, talkshow về những đề tài liên quan đến các cuốn sách tiêu biểu hay những vấn đề thời sự, đang được dư luận, xã hội và bạn đọc quan tâm.
Độc giả chọn mua các ấn phẩm tại Hội sách diễn ra ở Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Để phục vụ cho Ngày sách Việt Nam lần thứ 5, Ban tổ chức đã chọn ra nhiều đầu sách của các giáo sự, tiến sĩ, có hàm lượng thông tin, chất xám cao, có ích cho hoạt động xã hội. Trong đó có cả những sách được giải sách hay, sách chính trị, môi trường và sáng tác văn học nghệ thuật. Ông Chu Văn Hòa - Cục trưởng Cục Xuất bản cho biết, Ngày sách Việt Nam đang ngày càng được tổ chức sâu rộng và chất lượng hơn so với cách đây 6 năm. Thị trường sách phát triển tốt hơn, ngành xuất bản cũng phát triển ổn định hơn khi tri thức, khả năng sáng tạo không được đo bằng tiền.

Trong hệ thống các hoạt động chào mừng Ngày sách năm nay, Hội sách 2018 sẽ được tổ chức tại Công viên Thống Nhất với quy mô và số lượng lớn nhất từ trước tới nay. Hội sách là nơi giới thiệu, trưng bày và bán xuất bản phẩm, ấn phẩm của trên 100 gian hàng của gần 80 đơn vị thuộc các nhà xuất bản, công ty phát hành trên cả nước. Hội sách giới thiệu khoảng 50.000 tên sách các loại. Trong thời gian 5 ngày diễn ra Hội sách, sẽ có 18 sự kiện được tổ chức với các chủ đề khác nhau... Bên cạnh đó, để nâng cao tính giải trí, tại khu vực gian hàng của các đơn vị tham gia cũng sẽ có các hoạt động thú vị, hấp dẫn khác như: Chương trình trò chơi tặng quà, thi tô màu, vẽ tranh, giải đố, bốc thăm trúng thưởng và tặng sticker...

Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 kỳ vọng sẽ tạo nên không gian văn hóa ấn tượng của những người yêu sách. Theo thông tin từ Bộ TT&TT, để hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5, đã có 29 các tỉnh, thành chủ động xây dựng kế hoạch với nhiều hoạt động phong phú và đa dạng. Trong đó, tiêu biểu nhất là các tỉnh: Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Bình, Phú Thọ, Tiền Giang, Gia Lai và Thừa Thiên Huế…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần