Đà Nẵng: Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí dịp lễ 30/4 và 1/5

Hà Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tại TP Đà Nẵng sẽ diễn ra hàng loạt sự kiện văn hóa, lễ hội thu hút người dân và khách du lịch.

Đà Nẵng nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút khách trong những ngày nghỉ lễ.
Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách là Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018. Sự kiện này sẽ kéo dài trong 2 tháng (từ 30/4 đến 30/6), giúp người dân và khách du lịch có nhiều thời gian lựa chọn thời điểm tham quan, du lịch tại TP Đà Nẵng.
Bên cạnh Lễ hội pháo hoa quốc tế, Đà Nẵng còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí sôi nổi như: Tại Bảo tàng Đà Nẵng sẽ có các hoạt động: Ngày 24/4 đến 2/5, triển lãm cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế; Ngày 26 và 27/4, lễ dựng cây nêu và trình diễn dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Xơ Đăng.
Từ ngày 27/4 đến 1/5, khai trương mùa du lịch biển 2018 gồm các hoạt động thể thao biển, biểu diễn nghệ thuật… tại Công viên Biển Đông.

Tối 28/44, vũ hội đường phố tại đường Trần Hưng Đạo (từ đoạn đường Lý Nam Đế đến Triệu Việt Vương) gồm: Biểu diễn nhạc hơi, khiêu vũ tại chỗ và hóa trang; sân khấu nghệ thuật cuối tuần tại công viên bờ đông cầu Rồng (khu đất đường Trần Hưng Đạo - Lý Nam Đế); hô hát bài chòi tại phía nam bờ đông cầu Rồng; âm nhạc đường phố tại công viên phía nam, bờ tây cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm).

Tối 29/4, biểu diễn các ca khúc cách mạng Việt Nam và ca khúc nổi tiếng quốc tế bằng nhạc cụ hơi (kèn đồng) và trống tại công viên bờ tây cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm).

Ngày 28 và 29/4 diễn ra Cuộc thi Sáng tác Múa hài Việt Nam lần thứ I năm 2018 tại Nhát Trưng Vương do Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tổ chức.

Từ ngày 30/4 đến 30/6, Trung tâm Xúc tiến du lịch trưng bày 300 đèn lồng in logo du lịch Đà Nẵng để du khách tham quan, chụp hình tại Công viên Biển Đông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần