Nhiều hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều VP UBND TP ban hành Kế hoạch số 219 của UBND TP về tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, TDTT kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015) và mừng xuân mới Ất Mùi 2015.

Mục đích, tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo nhân dân về ý nghĩa to lớn và sự ra đời, quá trình đấu tranh cách mạng và sự trưởng thành trong 85 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới của đất nước hiện nay. Giới thiệu những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của Thủ đô năm 2014, động viên các tầng lớp nhân dân, thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2015; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XV ngay từ đầu năm 2015; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI; Xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch – văn minh, tích cực thực hiện nếp sống văn minh, giữ vững nếp sống văn minh, giữ vững kỷ cương, an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Kế hoạch yêu cầu, việc tổ chức tuyên truyền các hoạt động văn hóa, nghê thuật, TDTT phục vụ Nhân dân chúc mừng năm mới Dương lịch 2015, đón tết Ất Mùi bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tình nghĩa, kỷ cương, thực hiện phương châm: Mọi người, mọi nhà đều có Tết. Trong đó, đặc biệt quan tâm gia đình chính sách (gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công, Mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng… ) và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (người cô đơn, già yếu, người nghèo, người khuyết tật, trẻ em cơ nhỡ, lang  thang.. ). Các hoạt động đảm bảo, thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, hướng về cơ sở, vùng khó khăn; khuyến khích xã hội hóa các hoạt động trên.

Kế hoạch cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông, ngoài chú trọng các nội dung nêu trên, cần tập trung tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, nếp sống văn minh thanh lịch của người Hà Nội; có ý thức  bảo vệ cảnh quan môi trường, như: Không bẻ cành, hái lộc cây đầu xuân; quản lý lễ hội, bài trừ hủ tục, tệ nạn xã hội (rượu chè, cờ bạc, ma túy mại dâm, mê tín dị đoan…); không buôn bán, vận chuyển và đốt pháp nổ các loại…

Theo kế hoạch, dịp này, nhiều nơi trên địa bàn Thủ đô có các hoạt động, văn hóa, TDTT, biểu diễn văn nghệ đặc sắc, như ở tại khu trung tâm hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ, Quảng trường Cách mạng tháng Tám, hồ Thiền Quang… Đặc biệt, Lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Công sản Việt Nam được tổ chức cấp Quốc gia (diễn ra sáng 2/2/2015 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình) và dịp này cũng có nhiều chương trình nghệ thuật ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh  … UBND TP sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người nước ngoài tổ chức gặp mặt bà con kiều bào ta ở nước ngoài về quê ăn Tết Ất Mùi… Tại 30 quận, huyện, thị xã thuộc TP cũng có những hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng các nội dung trên trong dịp này…