Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng Đại hội XII của Đảng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là thông tin được đưa ra tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều nay (19/1).

Chiều 19/1, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà đã chủ trì buổi giao ban báo chí nhằm cung cấp thông tin về các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chào Xuân Bính Thân và công tác tổ chức lễ hội năm 2016 trên địa bàn TP.
Giám đốc Sở VH&TT Tô Văn Động phát biểu taaaij buổi giao ban
Giám đốc Sở VH&TT Tô Văn Động phát biểu tại buổi giao ban
Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Hà Nội, để chào mừng Đại hội XII của Đảng, Hà Nội sẽ có các chương trình: Biểu diễn nghệ thuật vào 20h ngày 21/1 tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, trước cửa UBND quận Hà Đông, Vườn hoa thị xã Sơn Tây; biểu diễn nghệ thuật trong 2 ngày 20-21/1 và chiếu phim từ tháng 12/2015 đến khi kết thúc Đại hội tại 30 quận, huyện, thị xã. Sau đó, chào mừng thành công Đại hội sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật - thể dục thể thao vào tối 28/1 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Trung tâm Đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao Mỹ Đình và Triển lãm ảnh từ 22-30/1 tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng.

Đồng thời, để tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các tầng lớp Nhân dân chào đón Xuân mới Bính Thân, TP tổ chức một loạt chương trình: “Tết Việt” từ 29/1-3/2 tại Bảo tàng Hà Nội; Hội báo Xuân Bính Thân 2016 từ 29-30/1 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô; biểu diễn nghệ thuật - thể dục thể thao đêm giao thừa vào 21h ngày 7/2 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Trung tâm quận Hà Đông, Tây Hồ, trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và tại 30 quận, huyện, thị xã; bắn pháo hoa 6 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp tại 30 quận, huyện, thị xã vào 00h - 00h15 ngày 8/2; biểu diễn nghệ thuật - thể dục thể thao chào năm mới từ 11-13/2 tại trung tâm 30 quận, huyện, thị xã; chiếu phim “Mừng Đảng - mừng Xuân - mừng đất nước - mừng Thủ đô đổi mới” trong tháng 1-2/2016 tại các rạp của Hà Nội và 30 quận, huyện, thị xã… 

Trước nhiều câu hỏi liên quan đến công tác trang trí đường phố trên địa bàn TP đang được dư luận quan tâm, Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Tô Văn Động chia sẻ: “Từ 1/1/2016, Sở VH&TT chính thức được UBND TP giao chủ trì công tác trang trí này, nên vừa làm vừa lắng nghe ý kiến và điều chỉnh cho phù hợp, với mục đích cuối cùng là làm sao người dân hài lòng - khi đó cơ quan chức năng mới làm tròn trách nhiệm. Tôi tin rằng với cách làm thận trọng, khiêm tốn, lắng nghe, chắc chắn ngành văn hóa Thủ đô sẽ có được những sản phẩm trang trí phù hợp với mong muốn của đa số người dân và du khách”.

Phát biểu buổi giao ban, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trần Xuân Hà đề nghị các cơ quan báo chí trong dịp này tập trung tuyên truyền về các hoạt động thi đua mừng Đảng mừng Xuân, mừng đất nước và Thủ đô đổi mới; các thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội của Hà Nội năm 2015 và phương hướng 2016, công tác chăm lo để mọi nhà đều có Tết; công tác đảm bảo trật tự giao thông, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chuẩn bị hàng Tết phục vụ người dân… “Nếu phát hiện có vấn đề tiêu cực, trái chiều, làm chưa đúng…, đề nghị người dân và các phóng viên báo, đài phản ánh trực tiếp với cơ quan chức năng để giải quyết”, đồng chí Trần Xuân Hà nhấn mạnh.

Cũng tại buổi giao ban báo chí, đại diện UBND huyện Sóc Sơn đã cung cấp thông tin về kế hoạch tổ chức Lễ hội đền Gióng năm 2016 (từ 13-15/2 tại Khu di tích lịch sử đền Sóc, xã Phù Linh). “Rút kinh nghiệm từ các năm trước, 2 năm gần đây, ban tổ chức đã cương quyết dẹp bỏ hàng quán gây ô nhiễm môi trường trong khu vực lễ lội, kiểm soát chặt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Để tránh quá tải trong việc trông giữ phương tiện cho du khách, năm nay chúng tôi chuẩn bị thêm một địa điểm gần với địa điểm chính”, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Sóc Sơn Đào Văn Sinh chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần