Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều mặt hàng thời trang giảm giá đến 80% khi mở cửa trở lại

Kinhtedothi - Sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhiều cửa hàng may mặc đã mở cửa trở lại. Để thu hút người mua, đa số cửa hàng đã giảm giá sâu các sản phẩm, có nơi đến 80% giá niêm yết.
 Chuỗi cửa hàng này còn nhiều sản phẩm thời trang mùa đông đã giảm đến 80% nhằm thu hút khách hàng.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, trên một số tuyến đường của Hà Nội như: Trần Phú, Nguyễn Trãi, Thái Hà, Chùa bộc, Trần Duy Hưng..., nhiều cửa hàng quần áo, thời trang may mặc đã mở cửa bán hàng sau một thời gian nghỉ chống dịch bệnh Covid-19.
Hầu hết các cửa hàng đều chào đón, thu hút khách hàng bằng cách giảm giá hàng bán. Mức giảm từ 10 - 50%, đặc biệt một số cửa hàng đã giảm đến 80% những sản phẩm mùa đông và thu đông.
Theo một số chủ cửa hàng, do thời gian nghỉ cách ly xã hội, vào thời điểm giao mùa vì vậy mặt hàng mùa đông và thu đông còn khá nhiều. Khi hết thời điểm cách ly cũng là lúc chuẩn bị bước vào hè, do vậy các cửa hàng phải giảm mạnh giá bán những sản phẩm này để thu hồi vốn, cũng như không gian để nhập hàng mùa hè.
Ngoài những mặt hàng đông, thu đông còn giảm giá những mặt hàng xuân hè và hè nhằm thu hút khách trở lại mua sắm. Một số chủ cửa hàng cho biết, khó khăn hiện nay là vốn đọng nhiều ở mặt hàng mùa đông trước đo chưa kịp bán. 
 Chuỗi thời trang 20AGain giảm đồng loạt các sản phẩm thời trang từ 40 - 70% nhằm thu hút khách hàng trong dịp cuối tuần này khi mới mở cửa trở lại sau chống dịch bệnh.

Ghi nhận cho thấy, chuỗi sản phẩm thời trang may mặc của 20AGain vừa mở cửa trở lại đã giảm đồng loạt 40 - 70% cho tất cả các sản phẩm đông, thu đông, xuân hè và hè. Tại cửa hàng này có khá nhiều sản phẩm thiết kế mới vừa đưa vào chào hàng trong mùa hè năm nay đã thu hút khá đông người đến mua sắm.
Chị Mai Anh (ở Cầu Giấy) chia sẻ: Sản phẩm áo sơ mi hè khá thời trang. Giá niêm yết từ trên 400.000 đến trên 600.000 đồng/chiếc. Giá khuyến mại giảm 40% chỉ còn trên dưới 300.000 đồng/chiếc, đây là giá bán rẻ, chất liệu tốt, tôi tranh thủ mua sắm cho mình và hỗ trợ doanh nghiệp khi phải nghỉ chống dịch trong thời gian dài.
Một số cửa hàng giảm giá thời gian đầu mở cửa trở lại trong những ngày cuối tuần này. Nhưng cũng có cửa hàng giảm giá đến hết kỳ nghỉ dịp 30/4 - 1/5 năm nay. Ngoài mặt hàng may mặc, thời trang còn một số cửa hàng mỹ phẩm, giày dép cũng giảm giá khi mở cửa trở lại sau đợt nghỉ chống dịch. Mức giảm của các mặt hàng này từ 10 - 30% giá niêm yết.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chợ truyền thống trong cuộc đua chuyển đổi số: Làm gì để không mất khách?

Chợ truyền thống trong cuộc đua chuyển đổi số: Làm gì để không mất khách?

24 Oct, 10:39 AM

Từ thanh toán bằng mã QR, đưa gian hàng lên nền tảng trực tuyến đến triển khai dịch vụ đi chợ hộ, nhiều chợ truyền thống tại Hà Nội đang tìm cách thích ứng với thói quen mua sắm mới. Tuy nhiên, để giữ chân người tiêu dùng, chuyển đổi số phải mang lại hiệu quả kinh doanh thực chất cho tiểu thương.

Thị trường vé máy bay Tết: “Nóng” lên từng ngày

Thị trường vé máy bay Tết: “Nóng” lên từng ngày

20 Oct, 08:19 AM

Chỉ còn vài tháng nữa là đến dịp cao điểm Tết Đinh Mùi 2027, các hãng hàng không đã bắt đầu có những động thái chuẩn bị khi tăng cường nguồn cung, mở thêm đường bay và bổ sung tàu bay. Giá vé máy bay cũng có dấu hiệu “nóng” lên hằng ngày theo tỷ lệ tìm kiếm, đặt mua của hành khách.

Chung tay tạo thói quen tiêu dùng xanh

Chung tay tạo thói quen tiêu dùng xanh

16 Oct, 08:41 AM

Từ việc mang theo túi đan bằng mây tre khi đi chợ, ưu tiên sản phẩm có bao bì thân thiện với môi trường đến tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt hằng ngày, tiêu dùng xanh đang dần được cụ thể hóa bằng những lựa chọn thiết thực của mỗi người.

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ