Lan tỏa những mô hình “Dân vận khéo” ở Thanh Xuân

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/3, Đoàn công tác Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã làm việc với quận Thanh Xuân về thực hiện “Năm dân vận chính quyền”.

 Quang cảnh buổi làm việc
Theo Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu, nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền, các cấp ủy đảng, chính quyền từ quận tới cơ sở đã quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, nghiêm túc thực hiện. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã được các cơ quan, đơn vị, các nhân đăng ký trên các lĩnh vực đời sống - xã hội.
Cụ thể, năm 2018 có 90 mô hình đăng ký, gồm: Phát triển kinh tế tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo; lĩnh vực GPMB thực hiện các dự án, quản lý trật tự đô thị trên địa bàn các phường; công tác PCCC; điểm mô hình tổ dân phố “5 không”; vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng vững mạnh; xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong lễ hội, việc cưới, việc tang; xóa đói giảm nghèo; công tác hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo…
Các mô hình “Dân vận khéo” được nhân dân hưởng ứng, thực hiện đã có tính lan toả và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực, hiệu quả.
Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương - Trưởng đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đạt được của quận Thanh Xuân trong việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền”. Quận ủy, UBND quận đã bám sát kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” của Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự Đảng UBND TP. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” gắn với thực hiện chủ đề công tác của TP “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị…
Đặc biệt, việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai nghiêm túc, nhiều mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký trên các lĩnh vực đời sống xã hội có hiệu quả thiết thực, như mô hình tổ dân phố “5 không”: Không có rác thải; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không vi phạm trật tự xây dựng; không phát sinh mới về tệ nạn xã hội; không còn hộ nghèo.
“Ngoài ra, bức thư ngỏ của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân gửi các cơ quan, DN, nhân dân trên địa bàn quận đề nghị không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè, giữ gìn vệ sinh môi trường… nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường là cách làm hay, dân vận khéo” - Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương khẳng định.