Nhiều nơi tại thừa Thiên Huế lại ngập trong nước lũ

Quang Hải - Anh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến nhiều địa bàn trong tỉnh Thừa Thiên Huế nước lũ dâng cao.

Trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ và đới gió Đông trên cao nên tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa rất to kèm rải rác có dông. Tổng lượng mưa phổ biến 200 - 300mm, có nơi trên 400mm. 

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nước lụt đang dâng cao trở lại khiến nhiều tuyến đường ở TP Huế ngập nặng.

Người dân TP Huế lại phải chạy lụt.
Đây là đợt lụt thứ 4 trong 8 ngày qua tại Thừa Thiên Huế.
Người dân Huế tiếp tục gồng mình chống chọi với mưa lũ.
Ghi nhận vào cuối chiều 17/10, mực nước các con sông tiếp tục dâng cao do mưa lớn và các thủy điện xả lũ để điều tiết.
Nước trên sông Hương hiện ở mức xấp xỉ mức báo động 3.
Nhiều tuyến đường ven sông Hương ngập sâu, chính quyền TP Huế lập rào chắn không cho người và phương tiện qua lại.
Tại thị xã Hương Trà, nước lụt dâng cao trở lại, chia cắt nhiều khu vực.
Hiện ở Thừa Thiên Huế trời tiếp tục mưa rất to.