Nhiều nước EU phản đối chính sách trừng phạt Nga

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện Cơ quan ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/3 cho biết, một loạt các nước thành viên tổ chức cho rằng chính sách áp dụng biện pháp trừng phạt đối với Nga là sai lầm.

Gói biện pháp trừng phạt kinh tế mà EU đang áp đặt đối với Nga hiện nay sẽ hết hạn vào tháng 7 tới.
Gói biện pháp trừng phạt kinh tế mà EU đang áp đặt đối với Nga hiện nay sẽ hết hạn vào tháng 7 tới.
Gói biện pháp trừng phạt kinh tế mà EU đang áp đặt đối với Nga hiện nay sẽ hết hạn vào tháng 7 tới.
Đại diện Cơ quan ngoại giao EU cho biết, một số nước EU đề xuất gia tăng biện pháp trừng phạt Nga sau diễn biến chiến sự tại thành phố Debaltsevo (Ukraine) vào cuối năm 2014. Song, nhiều nước EU khác lại cho rằng chính sách trừng phạt nói chung là sai lầm, lẽ ra EU không nên sử dụng biện pháp này trong quan hệ với Nga.

Theo nguồn tin của các hãng thông tấn TASS (Nga), hãng tin Bloomberg (Mỹ), phản đối gia hạn biện pháp trừng phạt Nga tại hội nghị thượng đỉnh EU kéo dài 2 ngày 19-20/3 tới đây tại Brussels có Italy, Hy Lạp và CH Cyprus, Tây Ban Nha, Áo, Hungary và Slovakia.

Đại diện EU cũng xác nhận, hiện tác giả đề xuất gia tăng trừng phạt Nga, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đang cố gắng thống nhất với Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp về sáng kiến của mình. Đề xuất của ông Tusk gắn việc duy trì án phạt cho đến khi thỏa thuận Minsk (về xung đột tại Ukraine) được thực hiện đầy đủ.

Từ tháng 8/2014, Nga cũng áp dụng các lệnh cấm nhập khẩu đối với nhiều sản phẩm lương thực thực phẩm của phương Tây. Các biện pháp đáp trả lẫn nhau giữa Nga và phương Tây đã khiến cả hai bên chịu nhiều thiệt hại về kinh tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần