Nhiều quán cà phê, cửa hàng quần áo ở Đà Nẵng thông báo đóng cửa vì dịch Covid-19

Hoàng Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt các quán cà phê, cửa hàng quần áo trên địa bàn TP Đà Nẵng đã thông báo đóng cửa.

 Các nhà hàng, quán cà phê hay thậm chí những cửa hàng bán quần áo ở Đà Nẵng đã thông báo tạm ngừng hoạt động khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa diễn biến phức tạp.
Những hàng quán nơi thì đóng cửa, nơi thì thưa vắng khách.
Quán cà phê này bình thường rất đông khách nhưng nay thì thưa vắng.
Một shop giày treo bảng thanh lý hàng.

Theo chủ nhiều cửa hàng bán quần áo, trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp như hiện nay, để đảm bảo an toàn cho nhân viên cũng như khách hàng, họ quyết định tạm thời đóng cửa.

Từ sau Tết Nguyên đán, ảnh hưởng dịch Covid-19, những hàng quán kinh doanh ở Dà Nẵng từ cầm cự đến nay thì tạm đóng cửa. 
 Những tuyến phố ở Đà Nẵng vốn tấp nập, nay trở nên thưa vắng.
 Tất cả đều mong dịch bệnh Covid-19 sớm được đẩy lùi...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần