Nhiều thí sinh trẻ tranh tài tại vòng bán kết Giọng hát hay Hà Nội 2020

Lan Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 23/9, đã diễn ra buổi tranh tài đầu tiên của 81 thí sinh lọt vào vòng bán kết cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020. Đặc biệt, cuộc thi năm nay có sự tham gia của nhiều thí sinh có tuổi đời 16, 17 hoặc 18 tuổi.

Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội đã từng là cái nôi phát hiện ra nhiều giọng ca tài năng cho âm nhạc Việt như: Mĩnh Linh, Tùng Dương…

Năm nay đặc biệt không chỉ việc có các thí sinh được đặc cách vào Bán kết, mà các thi sinh còn rất trẻ và những bạn trẻ lại là những gương mặt nổi bật với giọng hát rất hay, cá tính và có bản lĩnh sân khấu, tố chất nghệ sĩ lộ rõ và rất triển vọng.

Một số thí sinh gây ấn tượng mạnh vòng sơ khảo như Nguyễn Hà Minh (17 tuổi) sv trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật quân đội, Nguyễn Thu Hà (18 tuổi), Nguyễn Linh Phương (16 tuổi)  - sinh viên trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Hà Nội, Đinh Thị Cẩm Lê (16 tuổi), Nguyễn Phương Linh 19 tuổi, Đỗ Đức Anh 20 tuổi, Mạnh Đạt 20 tuổi sinh viên Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội…

 Năm 2020, cuộc thi diễn ra đúng vào dịp Hà Nội chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô, 1010 năm Thăng Long – Hà Nội

Bên cạnh đó, một số gương mặt đặc cách vào bán kết cũng là nhưng thí sinh đáng gờm như Nguyễn Tuấn Ngọc (ca sĩ chuyên nghiệp), Ngô Văn Lực (Thần tượng Bolero 2017), Trịnh Văn Núi (Quán quân Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng), Lê Thị Minh Ngọc (Sao Mai Hà Tĩnh), Nguyễn thị Hoài top 4 Sao Mai phía Bắc, Lương Duy Tùng, Vũ Quang Thiện (Quán quân Sao Mai Hà Tĩnh),...

Năm nay Ban giám khảo cũng đều là những gương mặt tên tuổi và khá trẻ trung trong showbiz. Đặc biệt sự xuất hiện của Tùng Dương, Dương Hoàng Yến như làn gió mới cho cuộc thi và truyền được nhiều cảm hứng cho thí sinh.

Cuộc thi thu hút nhiều gương mặt trẻ cùng nhiều tài năng đã từng tham gia các sân chơi âm nhạc, khiến Ban giám khảo phải “cân não” để chọn lựa

Đại diện Ban tổ chức, trong hai ngày tập luyện, nhạc sỹ Vũ Quốc Bình và nhà báo Ngô Bá Lục đã nhiệt tình chỉ bảo, góp ý, chỉnh sửa, định hướng cho các thí sinh từ chuyên môn âm nhạc cho đến phong cách biểu diễn, trang phục, xây dựng hình ảnh trên sân khấu, cách xử lý ca khúc,....nên các thí sinh đều rất tự tin và không ai bị mắc lỗi chọn bài sai hoặc quâ sức,....

 Sau vòng bán kết, 10 thí sinh sẽ lọt vào vòng chung kết diễn ra vào ngày 8/10

Qua buổi thi bán kết đầu tiên, nhiều thí sinh có giọng ca tốt, đầu tư tiết mục kỹ lưỡng từ trang phục đến cách thể hiện trên sân khấu. Một số thí sinh còn biểu diễn với nhạc công hoặc vũ công, tạo nên sự hấp dẫn, lôi cuốn khán giả.

Ngày 24/9, các thí sinh còn lại sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng bán kết. Sau 2 ngày bán kết, BGK sẽ chọn ra top 10 thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết xếp hạng sẽ diễn ra tối 8/10 tại Nhà Văn hoá Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể thao Hà Nội - Đường Tân Mỹ - Nam Từ Liêm - Mỹ Đình. được tường thuật trực tiếp trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.