Nhiều thông tin được bật mí tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2020

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2020, những chuyên gia có uy tín sẽ tư vấn cho các bậc phụ huynh và thí sinh nhiều nội dung liên quan đến tuyển sinh.

Chủ Nhật ngày 21/6, báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐTB&XH và trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2020.
Đây là chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp lớn nhất miền Bắc năm 2020. Tham dự ngày hội, các thí sinh sẽ được đại diện Bộ GD&ĐT “bật mí” những thông tin mới nhất, quan trọng nhất liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT; cách thức đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ sao cho đạt hiệu quả cao nhất.
 Sẽ có nhiều thông tin mới nhất được bật mí tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2020.
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ thông tin về tuyển sinh của các trường nghề, những ngành nghề đang “hot” và khát nhân lực, những ngành nghề nhiều triển vọng trong những năm tới.
Ban tư vấn gồm các chuyên gia có uy tín từ các trường ĐH lớn như ĐH Quốc gia Hà Nội, trường ĐH Bách khoa Hà Nội, trường ĐH Y Hà Nội, trường ĐH Ngoại thương, Học viện Tài chính…
Các phiên tư vấn diễn ra liên tục từ 7 giờ 45 đến 12 giờ tại 2 khu vực tư vấn chuyên sâu. Đó là khu vực tư vấn nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ, Y dược, tại sân khấu chính. Khu vực tư vấn nhóm ngành Kinh tế, Báo chí, Khoa học xã hội - nhân văn, Ngoại ngữ, tại Phòng hội thảo – Nhà C2.
Bên cạnh đó, tại hơn 150 gian tư vấn, các trường ĐH, học viện, trường cao đẳng nghề sẽ tổ chức tư vấn trực tiếp cho các bậc phụ huynh và thí sinh về đề án tuyển sinh của từng trường, hướng dẫn cách thức xét tuyển, cung cấp thông tin học bổng, cơ sở vật chất và điều kiện học tập của mỗi trường…
Đại diện báo Tuổi trẻ - nhà báo Nguyễn Văn Hải cho biết, Chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp là hoạt động thường niên vì cộng đồng được báo Tuổi Trẻ khởi xướng và tổ chức liên tục 18 năm nay, kể từ năm 2003.
Ban tổ chức dự kiến sẽ đón khoảng 10.000 học sinh lớp 12 cùng các bậc phụ huynh đến từ Hà Nội và 10 địa phương xung quanh tham dự.