Nhiều ý tưởng mới trong sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 2 tháng phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thu hút nhiều họa sĩ, đoàn viên thanh niên hưởng ứng tham gia với nhiều ý tưởng mới, mang thông điệp ý nghĩa.

 
Trong đó, nhiều logo thể hiện được tinh thần khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022: “Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo”. Đây là cuộc thi nhằm ca ngợi phẩm chất đạo đức, tư tưởng, tinh thần ý chí, hoài bão, khát vọng cống hiến, khát vọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ trong thời kỳ mới.
Được biết, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tiếp nhận biểu trưng dự thi đến ngày 15/5. Biểu trưng xuất sắc nhất cuộc thi sẽ nhận phần thưởng 20 triệu đồng, đồng thời được mời làm đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Nếu tác giả nằm trong độ tuổi đoàn viên, sẽ có cơ hội tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2018 ra thăm quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, cuộc thi sáng tác biểu trưng còn có một giải nhì trị giá năm triệu đồng, một giải ba trị giá hai triệu đồng.
Các tác phẩm dự thi phải thể hiện được ý nghĩa của Đại hội - sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, làm nổi bật được khẩu hiệu hành động của Đại hội, dự kiến là “Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo”; nội dung cổ vũ thanh thiếu nhi thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, nêu cao tinh thần tình nguyện, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022; khắc họa rõ nét giá trị hình mẫu đoàn viên, thanh niên, đội viên thời kỳ mới.
Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam. Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng chấm thi, Tổ thư ký cuộc thi được quyền tham gia hưởng ứng sáng tác, tuy nhiên tác phẩm không được dự xét giải thưởng. Đặc biệt, cuộc thi không giới hạn số lượng thí sinh, tác phẩm cũng như thể loại tác phẩm tham dự.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần