Nhịp sống người dân Đà Nẵng trở lại như thế nào sau nới lỏng giãn cách?

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê đã nhộn nhịp trở lại sau khi TP Đà Nẵng nới lỏng nhiều hoạt động. Các bãi biển cũng đông vui hơn khi người dân được tắm theo giờ.

Sau khi trải qua 21 ngày không có ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, TP Đà Nẵng quyết định nới lỏng một số hoạt động. Theo đó, các nhà hàng, quán ăn được bán tại chỗ nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Nhịp sống của người dân TP biển dần trở lại nhộn nhịp.
Người dân Đà Nẵng cũng được tắm biển trở lại nhưng theo giờ quy định: Buổi sáng từ 4 giờ 30 đến không quá 7 giờ 30; buổi chiều từ 16 giờ 30 đến không quá 18 giờ 30.
Theo ghi nhận, lượng người tắm biển không đông như bình thường bởi những ngày qua Đà Nẵng có mưa.
Các bạn trẻ sau những ngày giãn cách nay được thỏa thích vui chơi trên bãi biển.
Cho tắm biển trở lại nhưng chính quyền Đà Nẵng yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định 5K tại nơi công cộng. 
Trong khi đó, các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê cũng bắt đầu nhộn nhịp trở lại.
Một quán ăn sau nhiều ngày chỉ bán mang về nay mở cửa đón khách.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, các hàng quán đều yêu cầu khách sát khuẩn tay trước khi vào quán.
Cuộc sống dần trở lại bình thường nhưng người dân Đà Nẵng rất đề cao công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần