Nhịp sống tại tâm dịch Mê Linh trong ngày đầu Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cùng với huyện Thường Tín, huyện Mê Linh vẫn được xếp vào nhóm có nguy cơ cao đối với dịch Covid-19. Theo đó, từ ngày 23/4, địa phương tiếp tục phải thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội.

Hàng loạt cửa hàng, cửa hiệu tại xã Tiền Phong tiếp tục phải đóng cửa
Ghi nhận của phóng viên, trong ngày 23/4, việc thực hiện Chỉ thị 16 vẫn được đa phần người dân huyện Mê Linh chấp hành khá ngiêm túc. Toàn bộ hơn 2.200 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn được yêu cầu tạm dừng hoạt động trong thời gian cách ly xã hội.
Tại nhiều xã, thị trấn, mật độ phương tiện giao thông và người qua lại đã đông đúc hơn trên các trục đường chính. Xe buýt cũng đã hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu của người dân.
Hầu hết cửa hàng cửa hiệu vẫn tiếp tục đóng cửa. Mặc dù vậy, cá biệt vẫn có một số cửa hàng mở cửa tiếp nhận dịch vụ của khách, dù không quá nhiều. 
 Hệ thống trung tâm thương mại đang tạm dừng hoạt động do huyện Mê Linh vẫn còn có nguy cơ cao đối với dịch Covid-19
Đáng chú ý, một số người dân đã bắt đầu họp chợ đông hơn ven các tuyến đường liên xã, đường 23B, tuyến đường trục chính qua địa bàn huyện. Một số người dân còn bày bán hàng rong ven đường, mặc dù đây là hoạt động đang được TP nghiêm cấm…
Việc thực hiện giãn cách xã hội tiếp tục được người dân huyện Mê Linh chấp hành khá nghiêm túc. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp không đeo khẩu trang khi ra ngoài, hoặc tập trung nhóm 2 – 3 người để trò chuyện… 
Một số hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận được trên địa bàn huyện Mê Linh trong buổi sáng 23/4: 
 Các trục đường chính đi qua địa bàn các xã, thị trấn khá vắng vẻ trong giai đoạn 3 huyện Mê Linh thực hiện giãn cách xã hội
 Hệ thống xe buýt đã hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, ghi nhận cho thấy lượng khách sử dụng dịch vụ là chưa nhiều 

 Một người dân không đeo khẩu trang, ngồi bán hoa quả ven đường liên xã Đại Thịnh
 Hầu hết cửa hàng, cửa hiệu trên địa bàn huyện Mê Linh vẫn đang thực hiện khá nghiêm túc yêu cầu tạm dừng hoạt động trong thời gian cách ly xã hội

Hệ thống điện máy, viễn thông đang tiếp tục được yêu cầu tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, nhiều cơ sở đã có nhân viên đi làm. Thi thoảng vẫn có khách ghé vào bên trong mua bán, sữa chữa máy móc thiết bị
 Phía bên ngoài một cửa hàng điện máy, bảo vệ túc trực trông coi xe cộ và hướng dẫn khách vào bên trong thực hiện giao dịch
 Nhiều người dân trên địa bàn huyện Mê Linh cũng đã quay trở lại với công việc thường ngày

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần