Nhờ ngôn ngữ ký hiệu, 75% người điếc có thể giao tiếp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin trên được bà Phan Thị Bích Diệp - Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật Hà Nội cho biết tại Hội thảo Vận động nhân rộng mô hình dạy ngôn ngữ ký hiệu tại trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) diễn ra ngày 11/3.

Theo bà Diệp, dự án “Vận động các nhà hoạch định chính sách giáo dục đưa việc dạy ngôn ngữ ký hiệu và văn hóa cho người khiếm thính là một trong những nhiệm vụ của các TTGDTX” được thực hiện từ tháng 1/2013 - 3/2015 tại Hà Nội. Dự án đã biên soạn chương trình dạy ngôn ngữ ký hiệu trên truyền hình và chương trình xóa mù chữ cho người lớn gồm 10 chủ đề với 82 bài, khoảng 1.000 ký hiệu cơ bản. Mô hình ngôn ngữ ký hiệu không những đã triển khai thành công giúp người điếc có thể giao tiếp cơ bản với nhau, mà còn có cơ hội phát triển. Do đó, Hội Người khuyết tật Hà Nội đề nghị Bộ GD&ĐT nhân rộng mô hình dạy ngôn ngữ ký hiệu và văn hóa cho người điếc tại các TTGDTX.