Nhóm đối tượng cho lái xe uống thuốc hướng thần để lừa đảo

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các đối tượng dùng thủ đoạn thuê xe ô tô rồi mời lái xe đi hát karaoke, tiếp đó bỏ thuốc hướng thần vào đồ uống khiến tài xế mất kiểm soát. Sau đó, nhóm lừa đảo giở trò cờ bạc bịp để cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng Vũ Văn Trung.
Ngày 4/4, Công an TP Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố 5 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm đối tượng gồm: Trần Thị Thủy (SN 1970 trú tại xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn); Nguyễn Thị Mai (SN 1973, HKTT tại đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn); Lý Văn Thành (SN 1985, trú tại thôn Nà Pàn, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn); Vũ Văn Trung (SN 1982) và Đàm Quang Cảnh (SN 1984 cùng trú tại xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).
Theo CQĐT, nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức thuê xe ôtô từ Quảng Ninh đến địa bàn TP Lạng Sơn (hoặc ngược lại) rồi tổ chức mời lái xe đi hát karaoke, lợi dụng sơ hở chúng cho vào đồ uống của lái xe một loại thuốc hướng thần làm lái xe mất hết kiểm soát về lý trí sau đó chúng đưa lái xe đến một địa điểm rủowlasi xe chơi đánh bạc.
Các đối tượng cùng nhau cháo bài để lái xe thua bạc rồi cho lái xe vay tiền, khi lái xe thua một khoản tiền nhất định, các đối tượng yêu cầu lái xe viết giấy nhận nợ rồi khống chế lái xe mang ôtô đi cầm cố lấy tiền trả nợ.
Qua đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận từ giữa tháng 3/2018 đến nay đã thực hiện 3 vụ lừa đảo cùng thủ đoạn trên với số tiền chiếm đoạt của các bị hại lên đến hơn 200 triệu đồng.
Vụ án hiện đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra mở rộng.