Nhóm lập sàn vàng "ảo" chiếm đoạt 65 tỷ đồng: 22 năm tù cho đối tượng cầm đầu

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/10, TAND TP Hà Nội đã tuyên án 11 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG). Các bị cáo lượt bị đưa ra xét xử về các tội “Kinh doanh trái phép” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Khoảng 65 tỷ đồng là số tiền các bị cáo chiếm đoạt của hơn 500 khách hàng.
Tại phiên toà, HĐXX sơ thẩm xác định, Phạm Đức Tài (SN 1979, Chủ tịch HĐQT Công ty IG) là bị cáo cầm đầu, điều hành các đồng phạm khác thuê phần mềm, thiết lập và can thiệp trực tiếp vào các giao dịch để chiếm đoạt tiền của người dân. Cụ thể, bị cáo Tài cùng đồng phạm lôi kéo được 140 khách hàng ở Hà Nội đã nộp vào Công ty IG hơn 1 triệu USD. Số còn lại là các nhà đầu tư ở Thái Nguyên, Hải Dương, Lạng Sơn, Thanh Hóa. Qua đó, các bị cáo đã chiếm đoạt của khách hàng gần 3 triệu USD (khoảng 65 tỷ đồng).

Qua trình xét xử, cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Phạm Đức Tài 2 năm tù về tội “Kinh doanh trái phép” và 20 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt là 22 năm tù. Hai bị cáo khác có vai trò đồng phạm chính là Lưu Công Khánh (SN 1982, nhân viên Chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa) cũng bị áp dụng mức án 22 năm tù đối với 2 tội danh tương ứng; Vũ Đình Hùng (SN 1983, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh - kỹ sư công nghệ thông tin) bị 5 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; 7 bị cáo khác cùng phải nhận 15 tháng tù theo tội danh bị truy tố và 1 bị cáo bị xử phạt 15 tháng tù, được hưởng án treo.