Nhóm người nhà bệnh nhân thứ 35 mắc Covid-19 ở Đà Nẵng trốn khu cách ly

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhóm 5 người nhà của bệnh nhân thứ 35 mắc Covid-19 đã trốn khỏi khu cách ly để về nhà, nhưng lực lượng chức năng nhanh chóng đưa họ trở lại bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Hải Châu, nơi cách ly những người nhà của bệnh nhân thứ 35 mắc Covid-19.
Nhóm 5 người trong đó có chồng của nữ bệnh nhân thứ 35 mắc Covid-19 (nhân viên điện máy Xanh ở Đà Nẵng) được cách ly tại Bệnh viện quận Hải Châu. Những người này tiếp xúc gần với bệnh nhân.
Trưa 19/3, nhóm người này trốn về nhà nằm trong kiệt 408 đường Hoàng Diệu (phường Bình Thuận, quận Hải Châu).
Theo bác sĩ Võ Văn Đông - Phó Giám đốc Trung tâm y tế quận Hải Châu (Đà Nẵng), sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã phối hợp để đưa những người này quay lại để cách ly.
Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, những người này được cách ly từ ngày 10/3 sau khi công bố bệnh nhân thứ 35 mắc Covid-19. Kết quả xét nghiệm cho thấy họ âm tính với Covid-19 nhưng vẫn tiếp tục cách ly đủ thời gian theo yêu cầu của Bộ Y tế.
Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa nhóm người trốn cách ly trở lại bệnh viện. 
Đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng ghi nhận 4 trường hợp mắc Covid-19; trong đó, có 2 du khách Anh, 1 người Mỹ có vợ Việt Nam và 1 nữ nhân viên cửa hàng điện máy Xanh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần