Người Hà Nội nhộn nhịp sắm Tết ông Công ông Táo

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Còn chưa đầy 1 ngày nữa đến Tết ông Công ông Táo, tại các chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội nhiều người đã nhộn nhịp mua sắm hàng hóa. Các loại thực phẩm cơ bản ổn định. Rau xanh, củ quả tăng giá.

Đào cành đắt hàng.

Ngày Tết ông Công ông Táo năm nay vào thứ 2 tuần tới (28/1/2019), do đó hầu hết các gia đình đều sắp lễ cúng tiễn ông Công Táo về trời dịp cuối tuần này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngay từ thứ 7 và Chủ nhật (26 - 27/1), các chợ truyền thống trên địa bàn TP Hà Nội đều đã nhộn nhịp người mua - người bán. Các tiêu thương cho biết, hầu hết thực phẩm như thịt lợn, gà, ngan, vịt không tăng giá. Hải sản và rau xanh, củ quả, trái cây nhích tăng.

Gà nguyên con có giá 120.000 - 140.000 đồng/kg.

Cụ thể, gà ta có giá từ 120.000 - 140.000 đồng/kg; ngan, vịt có giá từ 60.000 - 80.000 đồng/kg cũng tùy chợ. Các loại thực phẩm này ngang giá với ngày thường.
Thịt lợn sấn, ba chỉ, bắp giò có giá từ 90.000 - 110.000 đồng/kg, ngang giá với ngày thường. Sườn có giá từ 110.000 - 130.000 đồng/kg. Thịt bò có giá từ 240.000 - 300.000đồng/kg nhích nhẹ khoảng 10.000 đồng/kg. Các loại tôm, cá trắm, chép đều nhích tăng khoảng 10.000 - 20.000 đồng/kg.
Đặc biệt, ngày Tết ông Công ông Táo quân không thể thiếu cá chép. Bộ ba “ông” cá nhỏ 20.000 đồng/bộ. Bộ to có giá 30.000 - 40.000 đồng/bộ. Hàng mã cúng ông Công ông Táo có giá từ 30.000 - 120.000 đồng/bộ tùy theo bộ to hay nhỏ.
Khu vực bán hàng mã luôn thu hút đông người mua.

Hoa tươi giữ giá.

Theo các tiểu thương, mặt hàng rau xanh tăng giá, cụ thể: Rau xanh, củ quả đã tăng giá từ khoảng 2 - 3 tuần nay. Bắp cải, xu hào tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/cái, giá bán dao động từ 10.000 - 15.000 đồng/cái. Cải xanh, bí xanh tăng từ 5.000 - 7.000 đồng/kg, giá bán dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/kg.

Hoa tươi giữ giá so với ngày thường. Hoa hồng có giá từ 30.000 - 50.000 đồng/chục. Cúc vàng có giá từ 40.000 - 50.000 đồng/chục bông. Ly có giá từ15.000 - 30.000 đồng/cành tùy loại hoa.
 Trái cây tăng giá mạnh.

Các loại trái cây tăng khá mạnh giá. Cụ thể, thanh long tráng cáo giá từ 60.000 - 65.000 đồng/kg, tăng 10.000 - 15.000 đồng/kg. Cam canh có giá từ 60.000 - 70.000 đồng/kg, tăng 20.000 - 30.000 đồng/kg. Chuối tiêu có giá từ 40.000 - 60.000 đồng/nait, tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/nải so với trước.
Đào cành lùm Nhật Tân cũng được người dân mua sắm nhiều trong dịp này. Mỗi cành có giá từ 30.000 - 400.000 đồng/cành tùy loại to hay nhỏ.
Theo nhiều người, hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nên hầu hết đều mua sắm để cúng lễ Táo quân.