Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhức nhối nạn lô đề

Kinhtedothi - Cùng với sự phát triển của xã hội, vấn nạn lô đề ngày càng trở nên nhức nhối, để lại những hệ lụy khôn lường không chỉ cho chính người chơi mà còn kéo theo những bất ổn về an ninh trật tự.
Điều đáng nói, những vụ đánh bạc, chơi lô đề quy mô không hề nhỏ, có tổ chức, gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự địa phương.
Triệt phá đường dây lô đề nghìn tỷ

Chơi lô đề là một trong những hình thức đánh bạc diễn ra phổ biến, phức tạp. Đây cũng là tệ nạn xã hội mà pháp luật nghiêm cấm, đưa vào xử lý hình sự các đối tượng vi phạm.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề với số tiền giao dịch cực lớn, hơn 1.000 tỷ đồng. Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2020, Phùng Văn Hùng (tức Hùng "cụt", SN 1979, trú tại xã Vật Lại), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1976, xã Đồng Thái) và Dương Văn Nam (SN 1985, xã Phú Sơn, cả 3 cùng huyện Ba Vì) đã đứng ra nhận số lô đề của các con bạc ở huyện Ba Vì, các tỉnh lân cận Hà Nội như Sơn La, Phú Thọ, Bắc Ninh.
 Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề.
Trung bình mỗi ngày, các đối tượng tổ chức đánh bạc, và đánh bạc với số tiền khoảng 6 tỷ đồng. Ngày 3/3, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây là Phùng Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Sơn và Dương Văn Nam. Tang vật thu giữ là 6 điện thoại di động và 100 triệu đồng tiền mặt.
Điều tra ban đầu cho biết, tính từ đầu năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến 1.000 tỷ đồng. Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng.
Mới đây, ngày 11/4, Cơ quan CSĐT - Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố bị can với 18 người về tội đánh bạc bằng hình thức lô đề “siêu khủng”. Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng chủ yếu chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, mạng xã hội. Xác định đây là đường dây đánh bạc với quy mô lớn, Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án để triệt phá.
Quá trình điều tra, xác minh, Ban chuyên án đã xác định những người cầm đầu đường dây gồm Nguyễn Ngọc Quý (28 tuổi), Trương Thị Thúy Hằng (23 tuổi) và Trương Thị Sao Trúc (48 tuổi) cùng trú TP Vinh; Đỗ Văn Lanh (28 tuổi, trú huyện Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Thị Cúc (40 tuổi, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa)...

Đường dây đánh bạc với hệ thống “chân rết” khắp nơi, khiến quá trình điều tra gặp không ít khó khăn. Ban chuyên án đã quyết định tung nhiều mũi trinh sát ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Nội. Các tổ công tác được giao nhiệm vụ xác minh nhân thân, theo dõi biến động của các đối tượng và thu thập chứng cứ. Đến ngày 3/4, Ban chuyên án quyết định phá án, các tổ công tác triển khai thi hành Lệnh giữ người khẩn cấp và khám xét nơi ở của các đối tượng về hành vi "Đánh bạc". Sau đó, các đối tượng được áp giải về trụ sở Cơ quan CSĐT - Công an TP Vinh để đấu tranh.
Trước các chứng cứ rõ ràng, các đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội. Kết quả đấu tranh chuyên án, đã bắt giữ và khởi tố 18 đối tượng về hành vi "Đánh bạc". Khám xét nơi ở của 18 người, cảnh sát thu giữ 28 điện thoại di động, 6 thẻ ngân hàng, một máy tính xách tay. Công an xác định số tiền nhóm này sử dụng đánh bạc là hơn 100 tỷ đồng.
Xóa lô đề ra khỏi đời sống xã hội

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Hoàng Minh Hiển - Trưởng Văn phòng Luật sư HHM Việt Nam nhận xét, tệ nạn lô đề, cờ bạc hoành hành thời gian qua có phần trách nhiệm của địa phương. Những hệ lụy của tệ nạn lô đề, cờ bạc đều làm kiệt quệ về kinh tế và tiền đề của nhiều mâu thuẫn từ chính gia đình người chơi.
 Các đối tượng Phùng Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Sơn, Dương Văn Nam trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc ở Hà Nội.
Cùng đó, hậu quả cho xã hội về an ninh, trật tự và còn là gánh nặng cho xã hội trong việc xử lý, giáo dục các đối tượng này. Do đó, để ngăn ngừa tệ nạn chơi lô đề, cần thiết có chế tài nâng cao mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người chơi; tăng cường tuyên truyền pháp luật ở địa phương. Đồng thời, cần có cơ chế khuyến khích cho cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc triệt phá loại hình này để dần xóa bỏ hình thức lô đề, cờ bạc này ra khỏi đời sống xã hội.

Trong khi đó, luật sư Luân Thị Nương (Văn phòng Luật sư Kết Nối) thông tin, với các hành vi chơi lô đề, pháp luật đã có những quy định rất chặt chẽ, nghiêm khắc. Pháp luật hình sự xử lý hành vi chơi lô đề ở 2 nhóm hành vi gồm tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự và tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 323 Bộ luật Hình sự. Mức hình phạt với tội “Đánh bạc” có thể đến 7 năm tù, ngoài ra còn bị hình phạt bổ sung bằng tiền lên đến 50 triệu đồng. Mức hình phạt tội “Tổ chức đánh bạc” có thể lên đến 10 năm tù, ngoài ra còn bị hình phạt bổ sung bằng tiền lên đến 100 triệu đồng.
Nhằm ngăn chặn các đối tượng tổ chức chơi lô đề, cần thiết sự chung tay, góp sức của xã hội, từ việc giáo dục thường xuyên những người hay chơi lô đề, đến việc truy quét, xử lý nghiêm các đường dây tổ chức chơi lô đề. Số tiền phạt cao nhất ở 2 tội trên hiện tại còn khá thấp so với số tiền các đối tượng bỏ ra để chơi cờ bạc, chúng ta cần thiết nâng mức phạt cao lên để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.

“Để ngăn ngừa tệ nạn chơi lô đề, chúng ta phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân hiểu hành vi chơi lô, đề là vi phạm pháp luật và có thể đối mặt với án phạt tù, bị xử phạt hành chính. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hình thức chơi lô đề; các cơ quan tiến hành tố tụng có thể đưa một số vụ án về chơi lô đề xét xử công khai để giáo dục và phòng ngừa chung” - luật sư Luân Thị Nương nhấn mạnh.

"Để ngăn ngừa tệ nạn chơi lô đề, cần thiết có chế tài nâng cao mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người chơi; tăng cường tuyên truyền pháp luật ở địa phương. Đồng thời, cần có cơ chế khuyến khích cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc triệt phá loại hình này để dần xóa bỏ hình thức lô đề, cờ bạc này ra khỏi đời sống xã hội." - Trưởng Văn phòng Luật sư HHM Việt Nam - luật sư Hoàng Minh Hiển

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nhận mức án 10 năm 6 tháng tù

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nhận mức án 10 năm 6 tháng tù

18 Sep, 07:33 PM

Kinhtedothi - Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Duy Hưng - cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An còn dẫn đến cán bộ ở nhiều địa phương có những dự án thi công sai phạm, bị xử lý hình sự và kỷ luật làm giảm niềm tin của Nhân dân, gây bức xúc trong xã hội.

Cảnh báo tình trạng giả mạo Facebook Bảo Tín Minh Châu tích xanh lừa đảo khách hàng mua vàng để chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo tình trạng giả mạo Facebook Bảo Tín Minh Châu tích xanh lừa đảo khách hàng mua vàng để chiếm đoạt tài sản

16 Sep, 04:49 PM

Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao và biến động, nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh. Lợi dụng nhu cầu và tâm lý mua vàng của người dân, nhiều đối tượng đã mạo danh các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc uy tín để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng có nhu cầu mua vàng.

Hé lộ “kịch bản” sản xuất vàng chui từ bàn tay của nguyên Tổng Giám đốc SJC

Hé lộ “kịch bản” sản xuất vàng chui từ bàn tay của nguyên Tổng Giám đốc SJC

09 Sep, 11:34 AM

Kinhtedothi - VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 16 bị can trong vụ án chấn động xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị liên quan. Hành vi của nhóm bị cáo bị cáo buộc đã làm thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 74,8 tỷ đồng, biến xưởng vàng quốc gia thành nơi “sản xuất chui” vàng miếng và vàng nhẫn trái quy định.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai gì tại tòa?

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai gì tại tòa?

08 Sep, 06:01 PM

Kinhtedothi - Ngày thứ nhất phiên sơ thẩm được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đã khai về việc chỉ đạo cảm ơn khi được trúng thầu và thanh quyết toán dự án,...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ