Nhức nhối vi phạm trật tự đô thị ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên tục trong thời gian qua, Đường dây nóng báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân về tình trạng lòng đường, vỉa hè bị lấn chiếm để bày biện bàn ghế, ô bạt… bán hàng gây mất an ninh trật tự trên nhiều tuyến đường, phố ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

 Thực trạng vi phạm trật tự đô thị diễn ra tràn lan trên các tuyến phố ở địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. (ảnh: Đạt Lê)
Người dân sinh sống trên tuyến đường đê Hồng Hà bức xúc phản ánh: Trong suốt thời gian qua, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh diễn ra phổ biến trên địa bàn Phúc Tân. Kéo theo đó, các hộ kinh doanh, nhà hàng, người bán hàng rong, trà đá, nước giải khát... ngang nhiên bày biện đồ đạc ngay dưới lòng đường gây mất mỹ quan đô thị, mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông khu vực.
Theo ghi nhận của phóng viên ngày 22/10 cho thấy, trên các tuyến đường phố như: Bảo Linh, Phúc Tân, Hồng Hà, Hàm Tử Quan… diện tích chiều ngang lòng đường khá hẹp nhưng thực trạng vi phạm diễn ra tràn lan. Đáng chú ý hơn, phần vỉa hè rất nhỏ do đó các phương tiện qua lại luôn trong tình trạng dè dặt. Chỉ cần ô tô lưu thông vào giờ cao điểm đã khiến tuyến phố dễ rơi vào ùn tắc cục bộ. Thế nhưng, tại đây, các hộ kinh doanh đồ ăn, uống, hàng rong… lại thản nhiên bày biện đồ đạc, để xe chiếm dụng lòng đường khiến cho các phương tiện qua lại trở nên vô cùng khó khăn.
 Lòng đường Hồng Hà bị chiếm dụng làm nơi để ô tô, xe máy, vật liệu xây dựng.

 Thực trạng chiếm dụng lòng đường tương tự trên phố Bảo Linh.
 
Ngoài ra, trong khi lòng đường nhỏ hẹp nhưng một số công trình xây dựng trên tuyến phố Phúc Tân, Hồng Hà lại ngang nhiên để vật liệu gạch, cát, sỏi bừa bãi. Quá trình thi công, các hộ không che chắn gây bụi bặm, ô nhiễm…
 
Đáng chú ý, tại khu vực ngã ba giữa phố Bảo Linh – Hồng Hà, một nhà hàng kinh doanh ngang nhiên chiếm dụng lòng đường, dựng lều bạt làm nơi để ô tô, xe máy. Điều này càng khiến cho con phố trở nên nhếch nhác.
Người dân khu vực cho biết, cứ vào giờ cao điểm là xảy ra ùn tắc. Điều đáng nói, những vi phạm về trật tự đô thị diễn ra chỉ cách trụ sở UBND phường khoảng 50m, nhưng lại không bị xử lý (?!).
 Dựng lều bạt chiếm lòng đường làm nơi để phương tiện. Vi phạm chỉ cách trụ sở UBND phường vài chục mét. (ảnh: Đạt Lê).
 Chợ 'cóc' nhức nhối trên đường Hồng Hà.
Bày tỏ bức xúc trước tình trạng lòng đường, vỉa bị chiếm dụng, chị Nguyễn Thu H. (nhà ở đường đê Hồng Hà) cho biết, do vỉa hè bị hàng quán lấn chiếm nên thời điểm tan tầm, nhiều học sinh đặc biệt là các cháu nhỏ phải đi bộ dưới lòng đường luôn bị rình rập nguy hiểm. “Đường phố trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, giao thông khó khăn như vậy không biết đến khi nào mới chấm dứt?”, chị H. than thở.
Trước thực trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ảnh hưởng giao thông, mất an ninh trật tự trên các tuyến phố, đề nghị các cấp chính quyền phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm cần có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị khu vực...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần