Những điểm vui chơi hút khách ở TP Hồ Chí Minh

Yên Nội
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khu du lịch văn hóa Đầm Sen, Suối Tiên, địa đạo Củ Chi… là những địa điểm thu hút người dân TP Hồ Chí Minh cũng như du khách phương xa đến tham quan, vui chơi giải trí dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Công viên Đầm Sen

Khu vui chơi giải trí này được đặt tại số 3, Hòa Bình, phường 3, quận 11, TP Hồ Chí Minh, mở cửa hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6 (từ 8h - 21h). Đặc biệt, thứ 7, Chủ nhật vào dịp lễ lớn sẽ bắt đầu mở cửa từ 7h30 - 21h30. Do đó, trong dịp lễ 30/4 - 1/5 hàng năm, người dân ở TP Hồ Chí Minh và du khách khắp nơi thường tập trung về đây tham quan, vui chơi giải trí.

Toàn công viên trải dài trên một diện tích rộng 50ha bao gồm các khu vực: Khu trò chơi điện tử, sân khấu cổ tích, lâu đài cổ tích, sân khấu quảng trường, Hồ Tây thu nhỏ, nam tú thượng uyển, non bộ - thủy cung, đảo khiêu vũ, nhà sinh vật biển, rối nước, vườn chim thiên nhiên, chùa cổ Giác Viên, khu câu cá, khu trưng bày kỳ long, quán trà đạo, khu trò chơi mạo hiểm, vườn hoa châu Âu, quảng trường La Mã, quảng trường văn hóa, sân khấu nhạc nước, khu bowling, khu dịch vụ thể thao, khu trò chơi thiếu nhi..

Khu du lịch Suối Tiên

Khu du lịch Suối Tiên nằm ở cửa ngõ Đông Bắc Sài Gòn, trên tuyến xa lộ Hà Nội, phường Tân Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh. Khu du lịch này mở cửa tất cả các ngày trong tuần (từ 8h - 17h), riêng ngày lễ lớn sẽ mở cửa từ 7h cho đến khi hết khách.

Kiểu cách kiến trúc và các thể loại vui chơi được gắn lồng vào truyền thuyết lịch sử Việt Nam như Lạc Long Quân - Âu Cơ, Vua Hùng, sự tích trăm trứng, Sơn Tinh Thủy Tinh, sự tích bánh chưng bánh dày, sự tích quả dưa hấu, chín tầng địa ngục, tứ linh hội tụ Long - Lân - Quy - Phụng, công viên giải trí dưới nước, đặc biệt là biển Tiên Đồng, biển nhân tạo đầu tiên ở Việt Nam (hiện nay có biển nhân tạo tại khu du lịch Đại Nam Văn Hiến). Đây là địa điểm thu hút khá lớn lượng khách vui chơi giải trí của TP Hồ Chí Minh và các du khách địa phương khác đến.

Địa đạo Củ Chi

Địa đạo Củ Chi cách trung tâm TP Hồ Chí Minh khoảng 70km về phía Tây Bắc, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Sài Gòn, được nhiều du khách yêu thích. Địa đạo Củ Chi là công trình kiến trúc độc đáo, được thiết kế theo một hệ thống đường hầm nằm sâu trong lòng đất, nhiều tầng, nhiều ngõ như mạng nhện, dài trên 200km. Đây từng là nơi ăn ở, hội họp và chiến đấu của chiến sĩ thời kháng chiến. Địa đạo Củ Chi được vinh dự là một trong ba di tích cấp Quốc gia được Nhà nước xếp hạng và công nhận sớm nhất ở Hồ Chí Minh.