Những điều đặc biệt về tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Người đẹp sinh năm 2001, quê ở Thanh Hoa, vừa đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam – Đỗ Thị Hà được biết đến là một cô gái sinh ra trong gia đình không mấy dư giả, giấu cha mẹ đi thi. Dù không được để ý nhiều ở các vòng thi ngoài, nhưng qua từng vòng thi chung kết cô trở thành gương mặt sáng giá nhất và đăng quang thuyết phục ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020.

 Đỗ Thị Hà mang số báo danh 245 vừa trở thành tân Hoa hậu Việt Nam

Tối 20/11, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức diễn ra nhà thi đấu Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh. Cuộc thi có sự góp mặt của 35 ứng viên đầy tiềm năng, xinh đẹp. Trải qua các phần thi áo dài, bikini, trang phục dạ hội, ứng xử tài năng, ngôi vị danh giá nhất đã chính thức gọi tên thí sinh tên Đỗ Thị Hà mang số báo danh 245. Hoa hậu Việt Nam 2020 năm nay 19 tuổi. Ngoài ra ngôi vị cao nhất của cuộc thi, Đỗ Thị Hà còn giành giải thưởng phụ là Người đẹp Truyền thông. Cô nổi bật với hình thể vô cùng nóng bỏng và cuốn hút trong từng phần trình diễn.

 Từ một cô gái chân quê, Đỗ Thị Hà đã từng bước học hỏi và trau dồi catwalk, trình diễn đến giao tiếp

Trong phần thi ứng xử, cô nhận được câu hỏi: “Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020, bạn có nghĩ mình là hình mẫu của giới trẻ không?“. Cô trả lời ngắn gọn: “Tôi nghĩ mình mang đủ yếu tố cần và đủ của con gái Việt Nam. Tôi nghĩ dù có phải là hình mẫu của giới trẻ hay không thì tôi luôn phải truyền cảm hứng cho giới trẻ. Tôi sẽ làm được điều đó“.

Để có được ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2020, ít ai biết được Đỗ Thị Hà đã giấu bố mẹ đăng ký tham gia cuộc thi và từng bước chinh phục ước mơ của mình.Đỗ Thị Hà từng tiết lộ, gia đình cô không khá giả. Bố mẹ cô là nông dân. Chính vì thế, để có tiền đi thi, cô đã phải vất vả tiết kiệm từng đồng."Khi biết tin con gái lọt vào bán kết, bố mẹ không những không giận mà còn hỗ trợ thêm kinh phí để tôi có thể tiếp tục cuộc thi. Hơn nữa, Ban tổ chức cũng hỗ trợ thêm về trang phục. Điều đó khiến tôi quyết tâm tỏa sáng và đạt được thành tích tốt trong thời gian tới", Đỗ Thị Hà từng chia sẻ.

 Đỗ Thị Hà nổi bật với hình thể vô cùng nóng bỏng và cuốn hút trong từng phần trình diễn

Nàng hậu là một trong những người đẹp được đánh giá có nhiều tiến bộ nhất. Từ một cô gái chân quê, Hà đã từng bước học hỏi và trau dồi catwalk, trình diễn đến giao tiếp. Nàng hậu sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng và được các thí sinh trong cuộc thi đánh giá là dễ gần. Đỗ Thị Hà sở hữu sắc vóc cân đối với chiều cao 1m72 m, số đo hình thể 80-63-89. Không phải là thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 nhận được sự chú ý ngay từ đầu, tuy nhiên, càng về sau, Đỗ Thị Hà càng chứng minh sức hút với công chúng và cho thấy cô xứng đáng với chủ nhân vương miện năm nay. Đỗ Thị Hà đến từ Thanh Hoá, hiện đang là sinh viên năm hai ngành Luật Kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

 Ngoài đời thường, Hoa hậu Việt Nam 2020 sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Dàn thí sinh xuất sắc, với nhiều thí sinh sở hữu gương mặt đẹp, nổi trội cả về chiều cao lẫn trình độ học vấn. Trang phục áo dài, dạ hội và áo tắm đều bắt mắt, tôn lên vẻ đẹp của người  phụ nữ Việt Nam. Sân khấu được thiết kế sang trọng.

 Màn trình diễn trang phục dạ hội đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Điểm trừ của đêm chung kết là 3 MC dẫn chương trình còn cứng, thời lượng chương trình quá dài (gần 5 tiếng đồng hồ), quá nhiều tiết mục rườm rà, đặc biệt là màn trao các giải phụ không nằm trong hệ thống chương trình… khiến khán giả ngủ gật đến màn trao 3 ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, về cơ bản, Ban tổ chức đã lựa chọn được những gương mặt xuất sắc cho 3 ngôi vị: Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2. Với một đêm thi chất lượng, khán giả mong muốn sau cuộc thi các người đẹp sẽ đem vẻ đẹp tâm hồn và vẻ đẹp trí tuệ người Việt để làm nhiều điều đóng góp cho xã hội, tiếp tục chinh phục các sân thi trên đấu trường quốc tế.