Những động thái đầu tiên thông báo chuyển giao quyền lực của Chính phủ Trump
Kinhtedothi- Theo CNN, bà Emily Murphy, người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA), đã gửi thư cho đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Joe Biden thông báo rằng, Chính phủ Trump sẵn sàng bắt đầu tiến trình chuyển giao quyền lực chính thức.
Tin liên quan
-
Theo dòng bầu cử Mỹ: Vì sao bang Nevada kiểm phiếu chậm
- Bầu cử Mỹ: Căng thẳng và kịch tính
Các chuyên gia cho rằng nếu không trình ra được bằng chứng thuyết phục về tình trạng gian lận bầu cử có hệ thống, cuộc chiến pháp lý của ông Trump khó có thể giúp ông lật ngược tình thế. |
Trước đó, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã đệ hàng loạt đơn kiện ở một số bang như Pennsylvania, Michigan, Nevada trong nỗ lực pháp lý dài hơi nhằm đảo ngược kết quả bầu cử mà ứng viên Dân chủ Joe Biden đã được dự đoán giành chiến thắng với 306 phiếu đại cử tri. Với 232 phiếu đại cử tri, nếu Trump muốn chiến thắng, ông phải lật lại kết quả ở Pennsylvania, nơi có 20 phiếu đại cử tri, và hai bang chiến trường khác.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nếu không trình ra được bằng chứng thuyết phục về tình trạng gian lận bầu cử có hệ thống hoặc quy mô lớn, cuộc chiến pháp lý của Tổng thống Trump khó có thể giúp ông lật ngược tình thế.
Dự kiến, bang Michigan sẽ công bố chính thức kết quả bầu cử Tổng thống ngày 3/11 tại bang này trong ngày thứ Hai. Bang “chiến trường” Pennsylvania cũng sớm có kế hoạch tương tự trong vài ngày tới.
Hy vọng về việc lật ngược kết quả bầu cử của Tổng thống Trump có thể sẽ chấm dứt nếu các bang Michigan và Pennsylvania chính thức công bố kết quả bầu cử, xác nhận ứng viên Joe Biden là người chiến thắng và có thêm 36 phiếu đại cử tri. Nếu vượt qua ông Trump tại 2 bang quan trọng này, ông Biden giành được 306 phiếu đại cử tri, vượt 36 phiếu so với ngưỡng 270 cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.
Hội đồng bang Michigan sẽ họp trong ngày thứ Hai để quyết định xem có chứng nhận kết quả bầu cử ngày 3/11 hay không. Theo kết quả chưa chính thức, tại bang Michigan, ông Biden đã chiến thắng với cách biệt hơn 150.000 phiếu.
Tuy nhiên, trả lời báo chí gần đây, một thành viên đảng Cộng hòa Norman Shinkle nói rằng ông ủng hộ việc trì hoãn chính thức xác nhận kết quả bầu cử chính thức tại Michigan vì có bất thường về kỹ thuật. Các quan chức ở một quận của bang này đã ghi nhận những bất thường có thể đã ảnh hưởng đến vài trăm phiếu bầu, và chiến dịch của ông Trump cáo buộc có sự gian lận trên diện rộng.
Ngày thứ Hai cũng là hạn chót để các hạt tại bang Pennsylvania báo cáo kết quả bầu cử cho Thống đốc bang Kathy Boockvar - một thành viên đảng Dân chủ. Ông Boockvar có thể sẽ thay mặt bang chứng nhận kết quả trong vài ngày tới. Ông Biden cũng đã giàng chiến thắng tại Pennsylvania với hơn 80.000 phiếu bầu.
Trong diễn biến mới nhất, nhóm luật sư trong chiến dịch của ông Trump đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án phúc thẩm Mỹ sau phán quyết bác bỏ vụ kiện của chiến dịch ông Trump của thẩm phán Matthew Brann hôm 22/11.
Thẩm phán Brann đã ra chỉ thị cho phép bang Pennsylvania tiếp tục quá trình chứng nhận kết quả bầu cử, đồng thời bác bỏ vụ kiện của Tổng thống Trump cáo buộc đã xảy ra tình trạng gian lận bầu cử dù không đưa ra bằng chứng.
Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Biden tuyên bố ông sẽ công bố các thành viên đầu tiên trong nội các mới vào ngày 24/11, bất chấp ông Trump chưa chính thức nhận thua.
Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden tuyên bố ông sẽ công bố các thành viên đầu tiên trong nội các mới vào ngày 24/11, |
Các nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết, ứng viên hàng đầu cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ hiện là ông Antony Blinken. Ông Blinken từng phục vụ dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama với vai trò là Thứ trưởng và Phó cố vấn an ninh quốc gia. Ông cũng từng là cố vấn an ninh quốc gia cho ông Biden khi ứng viên đảng Dân chủ là Phó Tổng thống.
Truyền thông Mỹ hôm 22/11 cho biết, ông Biden có thể lựa chọn bà Linda Thomas-Greenfield, cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc.
Hồi tuần trước, Tống thống đắc cử Biden cho biết ông đã lựa chọn được người đảm nhận vị trí Bộ trưởng Tài chính và sẽ công bố trước dịp Lễ Tạ ơn (26/11). Cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen hiện là ứng cử viên nổi bật cho vị trí Bộ trưởng Tài chính./.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
- Hãng tin DW của Đức đánh giá cao thành tích phát triển kinh tế và chống Covid-19 của Việt Nam
- Một bang của Đức ra mắt quỹ hỗ trợ dự án Dòng chảy Phương Bắc 2
- Chứng khoán Mỹ: Dow Jones “rơi” đỉnh, Nasdaq lập mức cao nhất mọi thời đại
- Tổng thống Mỹ Biden ký sắc lệnh bảo vệ người thất nghiệp, tăng lương và trợ giúp thực phẩm
-
Tin tức thế giới hôm nay 23/1: Thanh tra châu Âu điều tra hợp đồng mua vaccine Covid-19 của EU
Kinhtedothi - Thanh tra châu Âu điều tra hợp đồng mua vaccine Covid-19 của EU; tân Tổng thống Joe Biden tăng mức hỗ t...XEM THÊM -
Hơn 150 vệ binh quốc gia được huy động bảo vệ lễ nhậm chức ở Washington nhiễm Covid-19
Kinhtedothi - Theo tiết lộ của một quan chức Mỹ giấu tên, khoảng 150 - 200 Vệ binh Quốc gia được triển khai đến thủ đ...XEM THÊM -
Thượng viện Mỹ ấn định thời gian phiên xử luận tội ông Trump
Kinhtedothi - Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho biết, phiên xử luận tội cựu Tổng thống Donald T...XEM THÊM -
Tham vọng không dễ dàng
Kinhtedothi - Ông Joe Biden đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ sau lễ nhậm chức ngày 20/1, giữa bối cản...XEM THÊM -
Quan ngại về dịch Covid-19 tại Trung Quốc gây sức ép đối với giá dầu
Kinhtedothi - Giá “vàng đen” tiếp tục giảm hơn 1% trong phiên ngày 22/1 khi giới đầu tư thận trọng trước diễn biến đá...XEM THÊM -
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Schumer sẽ xem xét đề xuất hoãn phiên tòa luận tội ông Trump
Kinhtedothi - Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer sẽ xem xét yêu cầu của đảng Cộng hòa về việc hoãn p...XEM THÊM
-
Mỹ đề xuất gia hạn hiệp ước hạt nhân với Nga thêm 5 năm
Kinhtedothi - Phía Washington nói rằng, việc gia hạn hiệp ước hạt nhân với Moscow là vô cùng quan trọng khi mối quan hệ căng thẳng Mỹ - Nga chưa được cải thiện.22-01-2021 09:45
-
Trị người trước, đe người sau
Kinhtedothi - Trung Quốc vừa có động thái xưa nay chưa từng thấy trong mối quan hệ với Mỹ là trừng phạt trực tiếp một loạt cựu quan chức cao cấp trong chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump.22-01-2021 09:25
-
Tổng thống Mỹ Biden: Lá thư ông Trump để lại “rất tử tế”
Kinhtedothi - Trong lễ đăng quang Tân Tổng thống thứ 46 vào ngày 20/1, cựu Tổng thống Donald Trump dù không tham dự nhưng có viết một bức thư để lại cho người kế nhiệm tại bàn làm việc, gọi là Reso...22-01-2021 09:12
-
Moscow hy vọng tân Tổng thống Biden lập chương mới trong quan hệ Nga - Mỹ
Kinhtedothi - Theo Đại sứ Nga tại Mỹ, Moscow hy vọng, quan hệ Nga - Mỹ sẽ bước sang một chương mới tốt đẹp hơn dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.22-01-2021 09:10
-
ASEAN Today: Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu ảm đạm
Kinhtedothi - Theo bài viết trên trang ASEAN Today, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Việt Nam đã trở thành điểm sáng, hình mẫu trong việc vừa kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa duy trì tốc...21-01-2021 20:32
- [Ảnh] Hà Nội: Hàng chục gốc đào dán tem chứng thực phục vụ người dân chơi Tết
- Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng
- Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Hà Nội quyết tâm tổ chức thành công, trọn vẹn, thực chất cuộc bầu cử
- Đoàn tàu đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội được đánh giá "quá đẹp"
- Tết sum vầy ấm áp nghĩa tình của công nhân lao động Thủ đô
- Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
- Tổng thống Mỹ Biden ký sắc lệnh bảo vệ người thất nghiệp, tăng lương và trợ giúp thực phẩm
- Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng
- [Thông điệp từ lịch sử] Vua Minh Mạng đã kiểm soát quyền lực như thế nào?