Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày đầu hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Triển vọng cuộc đàm phán Mỹ - Triều về việc phi hạt nhân hóa là tâm điểm trong ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Đông đảo người dân Triều Tiên chào đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm Bình Nhưỡng để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Kim Jong Un. Ảnh: Reuters
Tại hội nghị liên Triều bắt đầu hôm 18/9, ông Kim Jong Un cảm ơn nỗ lực của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và bày tỏ mong muốn thúc đẩy đàm phán phi hạt nhân hóa giúp ổn định khu vực.
Nhà lãnh đạo Tiều Tiên Kim Jong Un đã sớm bày tỏ thái độ tích cực trong việc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ, tiến tới ổn định khu vực. Điều đó thể hiện trong phát biểu của ông Kim Jong Un tại hội nghị thượng đỉnh song phương với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, người được cho là có công lớn trong việc tạo lập hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều tại Singapore hôm 12/6.
Ông Kim Jong Un ra tận máy bay đón Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Hai nhà lãnh đạo ôm nhau trong lúc hai đệ nhất phu nhân nắm tay trò chuyện thân tình tại sân bay quốc tế Sunan, Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lịch sử hôm 12/6 diễn ra ngay sau hai hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại làng biên giới Panmunjom vào ngày 27/4 và 26/5.
Đáp lại, Tổng thống Moon Jae-in ca ngợi Nhà lãnh đạo Kim Jong Un vì "những quyết định táo bạo".
Tổng thống Hàn Quốc cũng kêu gọi 2 bên cần tăng cường hơn nữa những nỗ lực vì sự tiến bộ. "Mặt khác, tôi cảm thấy trọng trách to lớn mà chúng ta đang phải cùng nhau gánh vác" ông Moon nói với lãnh đọa Triều Tiên.
Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Kim Jong-un đi chung một chiếc xe mui trần. Ảnh: Reuters
 Người dân Triều Tiên đứng hai bên đường chào đón xe chở lãnh đạo Hàn -Triều. Ảnh: Reuters
Đặc biệt, trong cuộc gặp gỡ với ông Kim Jong Un ở Bình Nhưỡng, Tổng thống Moon cũng không quên nhấn mạnh việc cho thế giới thấy rằng Triều Tiên đã sẵn sàng từ bỏ hạt nhân, thiết lập hòa bình.
Cuộc họp kết thúc lúc 5:45 chiều (giờ địa phương), phía Seoul cho biết. Hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ hai vào hôm 19/9.
Tổng thống Moon Jae In đặt chân tới Bình Nhưỡng vào sáng 18/9, trở thành nhà lãnh đạo thứ 3 trong lịch sử Hàn Quốc tới thăm thủ đô Triều Tiên. Ảnh: Reuters
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vẫy tay chào người dân Triều Tiên. Ảnh: Reuters
Hàng nghìn người dân Triều Tiên đứng hai bên đường chào đón xe chở lãnh đạo hai nước. ẢNh: Reuters
Hai nhà lãnh đạo nâng ly trong lúc dùng tiệc tối. Ảnh: Reuters
Tổng thống Hàn Quốc và Nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng dự tiệc tối. Ảnh: Reuters
Hai nhà lãnh đạo tại địa điểm tổ chức tiệc chiêu đãi. Ảnh: Reuters
Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi 2 bên cần tăng cường hơn nữa những nỗ lực vì sự tiến bộ. Ảnh: Reuters
Hai nhà lãnh đạo theo dõi màn trình diễn nghệ thuật. Ảnh: Reuters
Sau khi hội đàm, lãnh đạo hai nước tham dự buổi hòa nhạc tại Nhà hát lớn Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters
Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết tìm ra điểm giao giữa Mỹ và Triều Tiên. Ảnh: Reuters
Hai nhà lãnh đạo tại lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng Sunan sáng 18/9. Ảnh: Reuters 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần