Những người lao động không có ngày nghỉ lễ 1/5

Theo VOV.VN
Chia sẻ Zalo

Đa số người dân đều được nghỉ trong Ngày Quốc tế lao động 1/5, tuy nhiên vì mưu sinh, vì nhiệm vụ vẫn có những người lao động vẫn làm việc miệt mài.

Tài xế xe buýt là một trong những nghề không được nghỉ trọn vẹn trong ngày Quốc tế lao động 1/5. Vào những ngày này, họ vẫn phải hoàn thành công việc, hết ca mới được nghỉ cùng gia đình.

Gần rạng sáng 1/5, người công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài với công việc của mình.

Họ là những người mang lại vẻ đẹp, sự sạch sẽ cho Thủ Đô trong những ngày lễ lớn.

Bất kể ngày Tết hay ngày Lễ những nhân viên ngành bưu chính vẫn phải thức xuyên đêm để hoàn thành việc chuyển phát bưu phẩm, báo chí trên cả nước.

Một chuyến hàng hoa được chuyển đến chợ hoa Long Biên lúc 1h sáng ngày 1/5.

Tại chợ hoa quả Long Biên, những người lao động dường như không có ngày nghỉ trong ngày 1/5.

Những chuyến hàng nối đuôi nhau trong đêm.

Công việc vất vả, không được nghỉ trong ngày Quốc tế lao động nhưng với chị Hoa (Hà Tây cũ) đó lại là niềm vui.

Những người lao động các nghề liên quan đến dịch vụ như: bán hàng, xe ôm, nhân viên các điểm vui chơi giải trí... là những người không có ngày nghỉ lễ 1/5.

Những người vẫn phải lao động để mưu sinh.
Ngoài những công việc mưu sinh, các cán bộ, nhân viên Đường sắt vì nhiệm vụ vẫn phải túc trực trong đêm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần