Những tấm gương “Người tốt, việc tốt” lan tỏa phong trào thi đua rộng khắp

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Các đơn vị có nhiều tấm gương thì tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như thực hiện tốt các quy định của TP trong công tác ứng xử xây dựng môi trường văn minh, thân thiện” - Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Khuất Văn Thành nhấn mạnh.

Ngày 1/8, Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” và tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt việc tốt” năm 2018.
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hoàng Thành Thái cho biết, cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Hưởng ứng phong trào thi đua do TP phát động, năm 2018, phong trào thi đua “người tốt, việc tốt” của ngành LĐTB&XH Thủ đô tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh. Từ phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, 7 tháng đầu năm 2018, toàn ngành LĐTB&XH Hà Nội đã giải quyết việc làm được cho 98.959 người; đào tạo nghề cho 44.000 lượt người. Kỳ thi tay nghề quốc gia 2018, Đoàn Hà Nội đã đạt giải Nhất toàn đoàn với 15 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 11 Huy chương Đồng và 8 giải Khuyến khích….
Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Khuất Văn Thành trao danh hiệu ''Người tốt, việc tốt'' cho các cá nhân và tập thể. Ảnh: Thủy Trúc
Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện chính sách xã hội, nhất là chính sách người có công (NCC) được được quan tâm thực hiện chu đáo, kịp thời, đảm bảo đúng chính sách của Đảng và Nhà nước, đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô. Tính đến ngày 15/7/2018, toàn TP đã vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 21,931 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch; tặng 3.271 sổ tiết kiệm tình nghĩa với kinh phí 4,081 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch; hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 371 hộ gia đình NCC với cách mạng, đạt 136,4% với tổng kinh phí vận động 15,44 tỷ đồng.
Hiện nay phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đang được triển khai có hiệu quả. Sở đã tham mưu UBND TP tổ chức thành công Chương trình “Vòng tay nhân ái”, qua đó hỗ trợ 21 tỉnh với 13,84 tỷ đồng. Đồng thời, tích cực triển khai Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4.341 nhà ở cho hộ nghèo tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. Đến ngày 17/7/2018, toàn TP đã có 3.746 nhà hộ nghèo được khởi công xây dựng, sửa chữa. “Năm 2018, TP phấn đấu giảm 0,4% số hộ nghèo, tức từ 1,69% xuống còn 1,29%. Nhưng, hiện nay các quận, huyện đang phấn đấu rất mạnh; quận Thanh Xuân, Ba Đình, Tây Hồ phấn đấu không còn hộ nghèo, rất có thể cuối năm 2018 tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%” - Giám đốc Khuất Văn Thành thông tin.
Từ phong trào thi đua “Người tốt việc tốt” đã xuất hiện những tấm gương lao động sáng tạo, tham mưu đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả trong các lĩnh vực công tác. Điển hình có đồng chí Lê Thị Minh Hương - Trưởng phòng Người có công, là lãnh đạo gương mẫu, trách nhiệm, sẵn sàng sẻ chia, hết mình vì những đối tượng người có công. Đồng chí Lê Thị Thúy - Trưởng phòng Kế hoạch, Tổng hợp Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội là lãnh đạo năng động sáng tạo, có nhiều sáng kiến trong lĩnh vực cai nghiện ma túy, luôn nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ….
“Từ những gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến đã tạo phong trào thi đua rộng khắp trong toàn ngành và có những chỉ tiêu hoàn thành rất cao. Những tấm gương rất điển hình, cho thấy ngành LĐTB&XH tuy khó khăn nhưng đã có những người hy sinh bản thân, gia đình để phục vụ cho công việc chung. Cũng như, tạo cho đơn vị sự ấm cúng, mới mẻ, sẵn sàng làm bất cứ mọi nhiệm vụ. Đơn vị nào có nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt” thì tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cũng như thực hiện tốt các quy định của TP về ứng xử, qua đó xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện” – Giám đốc Khuất Văn Thành nhận định.
Tại hội nghị này, cùng với việc phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2019, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội đã trao Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng cho 11 cá nhân và 1 tập thể. Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội cũng khen thưởng, tặng Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 28 cá nhân, trong đó có 80% là lao động trực tiếp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần