Những thành tích ấn tượng của Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tại Army Games 2020

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tấm Huy chương Vàng tại Army Games 2020 đã nối dài bảng thành tích của Đội tuyển Xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam sau 3 lần tham gia Army Games.

Army Games 2020: Xe tăng Việt Nam lao dốc dũng mãnh giành Huy chương Vàng. Nguồn: VTC Now

Tôn vinh hình ảnh, uy tín của QĐND Việt Nam Anh hùng

Ngày 5/9, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có Thư biểu dương Đoàn Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2020.

Đại tướng nhấn mạnh, việc Đoàn QĐND Việt Nam tham gia Army Games 2020 là sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Liên bang Nga phối hợp tổ chức Năm Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga (2019 - 2020), kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước (1950 - 2020). Đại tướng bày tỏ vui mừng khi một số đội tuyển đạt thành tích cao như: Công binh, Cứu hộ cứu nạn, Thông tin liên lạc, Văn hoá nghệ thuật…, đặc biệt là Đội tuyển Xe tăng đạt Huy chương Vàng.

''Sự tham gia của Đoàn QĐND Việt Nam tại Hội thao Quân sự quốc tế 2020 góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, tôn vinh hình ảnh, uy tín của QĐND Việt Nam Anh hùng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và khẳng định sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của QĐND Việt Nam nói riêng, của Việt Nam nói chung trong hội nhập quốc tế'', thư viết.

Bộ trưởng cũng đề nghị các chiến sĩ tiếp tục giữ vững, phát huy thành tích đạt được và quán triệt nghiêm túc các quy định, bảo đảm an toàn và giữ gìn sức khỏe.

 Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam về nhất với thành tích 2 giờ 12 phút 47 giây.

Những thành tích ấn tượng

Sau 2 tuần tranh tài sôi nổi, Army Games 2020 đã chính thức khép lại. Đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp tham gia, các đội tuyển QĐND Việt Nam tại Army Games 2020 đã để lại dấu ấn, đặc biệt là Huy chương Vàng bảng 2 tại nội dung thi đấu Xe tăng hành tiến.

Theo đó, vòng chung kết bảng 2 nội dung Xe tăng hành tiến chứng kiến cuộc đua nghẹt thở giữa 4 đội tuyển Việt Nam, Lào, Myanmar và Tajikistan. Vòng chung kết cuộc thi Xe tăng hành tiến có thể thức thi đấu tương tự vòng bán kết với sự tham gia của 3 kíp xe cho mỗi đội, và mỗi đội chỉ sử dụng 1 xe tăng T-72B3. Mỗi kíp xe chạy 4 vòng, bao gồm vượt chướng ngại vật và tiêu diệt 8 mục tiêu theo quy định.

Trước khi có mặt tại vòng chung kết ngày 4/9, 4 đội tuyển đều đã từng tham gia và có kinh nghiệm thi đấu tại các kỳ Army Games. Tuy nhiên điểm khác biệt đáng chú ý nhất giữa đội tuyển Việt Nam với 3 đội tuyển còn lại, đó chính là kinh nghiệm sử dụng xe tăng T-72B3 vì các nước bạn đã có trong biên chế xe tăng T-72 từ lâu.

Sau 4 vòng thi đấu, Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam đã về nhất với thành tích 2 giờ 12 phút 47 giây, theo sau lần lượt là Lào (2 giờ 22 phút 47 giây), Tajikistan (2 giờ 32 phút 37 giây) và Myanmar (2 giờ 35 phút 14 giây).

Cùng với tấm Huy chương Bạc năm ngoái, tấm Huy chương Vàng tại Army Games 2020 đã nối dài bảng thành tích của Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam sau 3 lần tham gia Army Games.

Cũng trong ngày 4/9 - ngày thi đấu cuối cùng của nội dung Ranh giới xạ thủ trong khuôn khổ Army Games 2020, ở nội dung Bắn tỉa hành tiến - bài thi duy nhất của giai đoạn 4 (giai đoạn mang tên Ai nhanh hơn) - các xạ thủ Việt Nam đã bắn trúng tới 33/36 bia, nhiều nhất trong số các đội dự thi.

Tuy nhiên, do tốc độ di chuyển không bằng các đối thủ nên Đội tuyển Bắn tỉa của QĐND Việt Nam chỉ giành vị trí thứ Ba. Kết quả chung cuộc của Cuộc thi Ranh giới xạ thủ, Đội tuyển Việt Nam xếp ở vị trí thứ Tư.

Ngoài vị trí thứ tư, Đội tuyển Việt Nam còn nhận được giải Nhì của giai đoạn 3 và giải Ba của giai đoạn 4.

Ngoài ra, Đoàn Văn hóa nghệ thuật QĐND Việt Nam nhận được bằng khen của ban tổ chức vì có thành tích xuất sắc về văn hóa nghệ thuật đóng góp cho Army Games 2020 và Bằng khen trong hoạt động sáng tạo văn hoá tại Army Games 2020. Về cá nhân, giải Nhất Giọng hát Vàng Army Games 2020 được trao cho nghệ sĩ Trịnh Phương; Giải Nhất múa đôi: Nghệ sĩ Trà My, Hồng Nhung; Giải Nhất thi biểu diễn Nhạc cụ: Nghệ sĩ Công Cương; Giải nhì Giọng hát Vàng Army Games 2020: Song ca Trịnh Phương - Hồng Ngọc; Giải 3 Giọng hát vàng Army Games 2020: Nghệ sĩ Phương Mai…

Tại giải thi đấu thể thao ở 3 nội dung: Bóng chuyền, bóng đá và kéo co giữa các đội tuyển tham gia cuộc thi Kíp xe công binh Lộ trình an toàn, Đội tuyển Công binh QĐND Việt Nam xếp thứ 2.