Ninh Bình tiêu hủy hơn 8.100 con lợn do dịch tả lợn châu Phi
Kinhtedothi - Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại Ninh Bình, khiến hơn 8.100 con lợn buộc phải tiêu hủy. 39 xã, phường vẫn còn ổ dịch chưa qua 21 ngày.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Ninh Bình, tính đến ngày 31/7, toàn tỉnh vẫn còn 39 xã, phường có ổ dịch chưa qua 21 ngày. Tổng số lợn bị tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch tả lợn châu Phi đã lên tới 8.100 con. Ngành chức năng nhận định nguy cơ dịch lan rộng rất cao nếu không kiểm soát kịp thời và nghiêm ngặt.
Trước diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp, giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các địa phương thực hiện biện pháp phòng dịch một cách thực chất, hiệu quả.

Những con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Cao Nguyên
Tỉnh cũng thành lập các tổ kiểm tra lưu động nhằm giám sát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn, đặc biệt tại các điểm có dịch và cơ sở giết mổ động vật. Các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo hoặc tiêu thụ lợn bệnh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng mô hình an toàn sinh học, chủ động khai báo khi phát hiện vật nuôi ốm, chết bất thường. Các hành vi vứt xác lợn ra môi trường hay cố tình bán chạy lợn nhiễm bệnh đều bị nghiêm cấm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng cho biết, dịch bệnh đang diễn biến khó lường, nguy cơ lây lan diện rộng là hoàn toàn có thể xảy ra. “Chúng tôi yêu cầu các địa phương không được chủ quan. Chống dịch là nhiệm vụ cấp bách. Các ổ dịch phải được xử lý dứt điểm, không để tái phát. Đồng thời cần tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển, giết mổ để ngăn mầm bệnh phát tán”- ông Dũng nói.
Lãnh đạo tỉnh cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, chậm báo cáo hoặc cố tình giấu dịch, làm ảnh hưởng đến hiệu quả phòng chống dịch chung của toàn tỉnh.

Phú Thọ: Gần 200 con heo nhiễm dịch tả châu Phi bị tiêu hủy, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch
Kinhtedothi- Ngày 14/7, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ cho biết đã tiêu hủy khẩn cấp gần 200 con heo thương phẩm nhiễm virus dịch tả heo châu Phi (ASF) được vận chuyển trái phép qua địa bàn tỉnh, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra diện rộng.
Hà Nội: Ngăn chặn dịch tả châu Phi, bảo đảm nguồn cung thịt lợn dịp Tết
Kinhtedothi - Từ đầu năm 2023 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi được ngành nông nghiệp Hà Nội kiểm soát tương đối tốt. Đây tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng khi Hà Nội chuẩn bị bước vào cao điểm phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đồng Nai: Tiêu hủy toàn bộ số heo bị dịch tả châu Phi
Kinhtedothi - Liên quan đến lô heo trên 800 con của cơ sở thu gom Lương Hữu Điền tại huyện Xuân Lộc, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ 85 con heo đã được lấy mẫu có kết quả dương tính vi rút dịch tả châu Phi.