Ninh Vân Bay lên kế hoạch huy động vốn 500 tỷ đồng

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Tại ĐHCĐ thường niên 2021, ngoài kế hoạch huy động vốn lên đến 500 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (NVT) đặt mục tiêu trở thành công ty hàng đầu Việt Nam, sở hữu những khu nghỉ dưỡng hạng sang, mang đẳng cấp quốc tế.

Theo đó, ĐHCĐ đã thống nhất các mục tiêu, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. 
Trong ngắn hạn, năm 2021, NVT tập trung huy động vốn và củng cố năng lực tài chính thông qua việc phát hành thêm 25 triệu cổ phần, hình thức phát hành riêng lẻ với mức giá chào bán là 20.000 đồng/ cổ phần. Đây là mức giá chào bán ấn tượng nhưng được ban lãnh đạo Công ty đánh giá là khả thi khi phương án phát hành đã có đối tác quan tâm và mong muốn đầu tư Dự kiến, sau khi phát hành, tổng nguồn vốn huy động được ước tính khoảng 500 tỷ đồng, là nguồn bổ sung cần thiết cho các kế hoạch và mục tiêu của NVT.
 Six Senses Ninh Van Bay đang là khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Nha Trang

Ông Phạm Thành Thái Lĩnh, Chủ tịch hội đồng quản trị NVT cho biết: “ Với những định hướng và kế hoạch vừa được thông qua, Đại hội đồng cổ đông lần này là cột mốc đánh dấu cho sự chuyển mình mạnh mẽ và bứt phá của Ninh Vân Bay. NVT chính thức bước sang một thời kỳ mới, với những chiến lược mới mang tính đột phá, khẳng định vị thế của một thương hiệu bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam và trên trường quốc tế”.
Năm 2020, ngành dịch vụ- du lịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh covid- 19. Trong bức tranh màu xám đó, NVT vẫn là một điểm sáng khi Six Senses Ninh Van Bay luôn nằm trong top những khu du lịch nghỉ dưỡng có hiệu quả kinh doanh tốt. Mới đây, Ninh Vân Bay cũng đã thực hiện thành công khoản đầu tư mới và hiện đang sở hữu thêm một khu nghỉ dưỡng đặc biệt là Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa tại thành phố Đà Lạt, hướng tới dòng sản phẩm Khu nghỉ Di sản, vận hành theo phân khúc đặc biệt cao cấp.
Song song với đó, kế hoạch phát triển giai đoạn 2 của Six Senses Ninh Van Bay dự kiến sớm triển khai với việc mở thêm 30 biệt thự siêu sang và khác biệt trên thị trường có giá trị từ 3 - 7 triệu USD/ biệt thự. Dự án khu nghỉ  dưỡng Mũi Né quy mô 4ha với vị trí đắc địa ven bờ biển Mũi Né và đối diện Đồi Cát Bay cũng đang được thiết kế bởi các kiến trúc sư danh tiếng quốc tế. Dự án nằm trong mục tiêu phát triển chuỗi các khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu của NVT ở những địa bàn du lịch trọng điểm của Việt Nam.
Từ những thế mạnh và tiềm lực sẵn có, tại Đại hội, ban lãnh đạo NVT cũng đã đề ra định hướng phát triển và mục tiêu trong 5 năm tới. Theo đó, công ty sẽ tập trung mạnh mẽ vào mảng bất động sản nghỉ dưỡng 5 sao, bằng việc phát triển các dự án mới, mua lại các dự án đang triển khai hoặc đang vận hành thông qua các hình thức đầu tư phù hợp. NVT đặt mục tiêu trong 5 năm tới phát triển mở rộng thành chuỗi với khoảng 10 khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp, với tổng quy mô khoảng 1.000 phòng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Quá trình vận hành chuỗi luôn song hành cùng với thương hiệu quản lý Six Senses và các thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế danh tiếng, gắn liền với mục tiêu phát triển du lịch bền vững.
Ngoài ra, công ty cũng đang nghiên cứu, phát triển lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng đô thị và ven đô với mục tiêu phát triển thành chuỗi, cập nhật xu hướng của các đô thị hiện đại. Các dự án sẽ thực hiện theo mô hình Ngôi nhà thứ 2 (“Second Home”), được quản lý và vận hành bởi thương hiệu Ana Mandara 5*. Hiện tại, NVT đang lên kế hoạch phát triển 2 dự án cho khu vực Hà Nội và hướng tới phát triển thành chuỗi 10 khu đô thị bất động sản nghỉ dưỡng đô thị và ven đô. Mỗi khu đô thị sẽ có quy mô từ 30 - 50 biệt thự, định hướng là sản phẩm đặc biệt, ít cạnh tranh tại các thành phố lớn như Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và các khu vực tiềm năng trong vòng 5 năm tới. 
Công ty CP Bất Động Sản Du Lịch Ninh Vân Bay được thành lập năm 2006, hoạt động chính trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng. Hiện, NVT đang khai thác và vận hành hiệu quả khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay tại Nha Trang và Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa tại thành phố Đà Lạt.