Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

“Nổ” có quan hệ với ngân hàng, lừa mẹ nuôi chiếm đoạt 6,3 tỷ đồng

Kinhtedothi - Ngày 21/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trần Thị Kim Xuân (SN 1976, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Trần Thị Kim Xuân mặc dù không kinh doanh gì, không có khả năng vay vốn ngân hàng, không có khoản đáo nợ ngân hàng… song, Xuân đã đưa ra thông tin gian dối với người quen cùng thôn xóm, rằng ả có quan hệ và có khả năng vay vốn ngân hàng. Xuân đã hỏi vay tiền của họ và cam kết trong vòng 1 tháng sẽ trả lại tiền và trả lãi đầy đủ.
 Bị cáo Trần Thị Kim Xuân tại phiên tòa.

Với thủ đoạn này, từ tháng 3/2009 đến tháng 8/2011, Xuân đã hỏi vay tiền của nhiều người và cam kết trong vòng 1 tháng sẽ trả lại tiền và trả lãi đầy đủ theo thỏa thuận. Một trong những nạn nhân bị Xuân lừa đảo chính là mẹ nuôi ả, bà Đỗ Thị Thảo (SN 1958, trú tại phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Xuân nói với bà Thảo rằng, đang cần gấp tiền để đáo hạn ngân hàng.
Vì thương và tin tưởng con nuôi, bà Thảo không ngần ngại bỏ ra hơn 3,3 tỷ đồng cho Xuân vay nóng. Sau vài ngày, Xuân lại tiếp tục nói với bà Thảo cho vay thêm 3 tỷ đồng vì vẫn thiếu tiền quyết toán với ngân hàng, tin lời con, bà Thảo lại cho Xuân vay tiếp.
Cùng thủ đoạn, tổng cộng, Xuân đã chiếm đoạt hơn 9,7 tỷ đồng của các bị hại gồm: 100 triệu đồng của ông Trần Văn Đoài, 700 triệu đồng của bà Nghiêm Thị Phương, hơn 6,3 tỷ đồng của bà Đỗ Thị Thảo, 100 triệu đồng của ông Đỗ Văn Tài, 2,5 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.
Đến đầu tháng 9/2011, Xuân không trả được các khoản vay và giấy CNQSD đất của những người đã cho Xuân vay nên Xuân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến tháng 9/2015, Trần Thị Kim Xuân mới ra đầu thú.
Tại phiên toà, sau khi được HĐXX cho nói lời sau cùng bị cáo Xuân đã quay lại và nói: “Con xin lỗi mẹ và chồng cùng các gia đình bị hại. Sự việc dẫn đến như ngày hôm nay là do con ngu dốt không hiểu biết”.
Sau khi căn cứ vào hồ sơ vụ án, các tình tiết có liên quan. xét hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Xuân 20 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

18 Jan, 11:37 AM

Kinhtedothi – Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

18 Jan, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong không khí cờ hoa rợp trời, cả nước hân hoan hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tại các vùng ngoại thành Hà Nội, niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội đang lan tỏa sâu rộng từ cơ sở. Từ cán bộ quản lý kinh tế, Mặt trận Tổ quốc, chi bộ thôn đến các chủ cơ sở sản xuất ở làng nghề truyền thống, mỗi ý kiến đều phản ánh sinh động những đổi thay của làng quê trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược của nhiệm kỳ tới – những chủ trương sát thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, tạo động lực để ngoại thành Hà Nội tiếp tục vươn mình phát triển bền vững.

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

17 Jan, 12:49 PM

Kinhtedothi - Công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ