Nổ lớn ở Trung Quốc phá hủy 83 ngôi nhà

Lan Hương (Theo Xinhua)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một vụ nổ nghi ngờ do rò rỉ khí đốt đã làm hư hỏng 83 ngôi nhà và một chung cư ở miền Bắc Trung Quốc.

3 người đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương, đại diện chính quyền địa phương cho biết.
 Hiện trường vụ nổ tại TP Baotou.
Trong một bản cập nhật lúc đêm khuya của truyền thông địa phương, đại diện chính quyền thành phố Baotou ở Khu tự trị Nội Mông cho biết, 259 người đã được tái định cư sau vụ nổ.
Các quan chức cho hay, những người bị thương đã được chữa trị và đang trong tình trạng ổn định trong khi các nhóm cứu hộ, cảnh sát chữa cháy, môi trường đang nỗ lực để đảm bảo vụ nổ không gây ra thêm các ảnh hưởng.
 Vụ nổ lớn đến mức "thổi bay" nhiều ngôi nhà.
Vụ nổ xảy ra vào đầu giờ chiều ngày thứ Bảy (25/3) và nghiêm trọng đến mức gần như “thổi bay” 3  căn hộ. Các khung cửa sổ của nhiều tòa nhà gần đó cũng bị phá vỡ.
 Các máy xúc đang dọn dẹp hiện trường.
Cơ quan chức năng cho biết, một cuộc điều tra đã được triển khai để điều tra nguyên nhân. Báo cáo ban đầu cho biết, nguyên nhân gây ra vụ nổ có thể do rò rỉ khí đốt tự nhiên.