Nô nức mua sắm tại Hội chợ Tết Việt

NSNA An Khang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 3/2 - 10/2/2018 (tức ngày 18 đến 25 tháng Chạp), tại Cung thể thao Quần Ngựa (số 30 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) diễn ra hội chợ Tết Việt 2018.

Hội chợ có quy mô 340 gian hàng, với sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp đến từ các tỉnh thành trong cả nước là dịp để các doanh nghiệp trao đổi và học hỏi kinh nghiệm. 
Ngay ngày đầu, người dân Thủ đô đã nô nức tới đây mua sắm.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội chợ:
 Món cá kho Vũ Đại.
 Bánh trưng, bánh tét gói bằng gạo nếp nương Tây Bắc cũng có mặt tại hội chợ để phục vụ người dân Thủ Đô.
 Các loại cá biển khô của Bình Thuận.
 Các sản phẩm được chế tác từ gỗ lũa trầm hương của vùng núi Cấm sông Trà.
 Các sản vật từ thiên nhiên của núi rừng luôn được người dân quan tâm đặc biệt.
 Đặc biệt hội chợ năm nay còn thấy xuất hiện cả bánh gai Tứ Trụ của xứ Thanh, một đối thủ của bánh gai Ninh Giang.
 Một vị thuốc nam quý là quế ở Trà Bồng - Quảng Nam.
 Ngày nay khi điều kiện vật chất , dinh dưỡng luôn đầy đủ , thì người dân lại thường quan tâm nhiều hơn tới rau củ quả.
 Những chùm hạt tiêu xanh từ điểm cực nam Phú Quốc cũng góp mặt tại hội chợ.
 Sản vật truyền thống của Bắc Giang.
 Trà được chế biến từ nhiều loại hoa thiên nhiên giúp tăng cường sức khỏe.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần