Nơi đầu tiên trên thế giới đã chính thức chào năm 2018

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 3 địa điểm nằm trên Thái Bình Dương đã chính thức bước sang năm 2018 vào lúc 17h ngày 31/12/2017 theo giờ Việt Nam.

Kiribati là 1 trong 3 địa điểm đón năm mới sớm nhất trên thế giới.
Hàng năm, lễ hội đón chào năm mới với những màn pháo hoa rợp trời tại Cầu cảng Sydney (Australia) luôn là điểm đến lý tưởng của hàng triệu du khách. Điều này dễ gây cho mọi người nhầm tưởng đây là địa điểm đầu tiên đón năm mới trên thế giới. 
Tuy nhiên trên thực tế, Quốc đảo Samoa, Tonga và đảo Christmas của Cộng hòa Kiribati - 3 địa điểm nằm ở Thái Bình Dương là những nơi đầu tiên đón ánh bình minh của năm mới.

Cách đây ít phút, vào 17h ngày 31/12/2017 (theo giờ Việt Nam) cả 3 địa điểm trên, người dân đã chính thức đón giao thừa chuyển giao sang năm 2018. Trong khi đó, địa điểm đón năm mới muộn nhất trên thế giới thuộc về TP Honolulu, Hawaii, Mỹ. Nơi đây sẽ đón chào ngày đầu tiên của năm 2018 đúng 24 giờ sau đó tức là khoảng 17h ngày 1/1/2018 (giờ Việt Nam).
Đồ họa: Đức Thọ.
Thời gian đón năm mới 2018 tại các nước trên thế giới theo vòng quay Trái đất (giờ GMT):
10:00 (31/12/2017) Quốc đảo Tonga

11:00 New Zealand

13:00-15:15 Australia

15:00 Nhật Bản và Hàn Quốc

15:30 Triều Tiên

16:00 Trung Quốc, Philipines, Singapore

17:00 Indonesia, Việt Nam

17:30 Myanmar

18:00 Bangladesh

18:15 Nepal

18:30 Ấn Độ và Sri Lanka

19:00 Pakistan

19:30 Afghanistan

20:00 Azerbaijan

20:30 Iran

21:00 Nga

22:00 Hy Lạp

23:00 Đức

00:00 (ngày 1/1/2018) Anh

02:00 Brazil

03:00 Argentina, Paraguay

03:30-8:00 Mỹ, Canada

09:00 Alaska, Mỹ

10:00 Hawaii, Mỹ

11:00 Samoa, Mỹ

12:00 Các đảo xa xôi của Mỹ (Đảo Baker, đảo Howland…)